Sử dụng cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế làm trung tâm cách ly y tế cho công dân

Quần thể cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế
Quần thể cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Bác sĩ Y khoa, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao đổi và mượn cơ sở của Học viện để làm trung tâm cách ly y tế cho công dân trở về Huế.

Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế thông tin thêm với Báo Giác Ngộ, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, các tỉnh thành đang đón công dân ở TP.HCM cũng như một số nơi khác có nguyện vọng về quê nhà.

Cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế hiện đặt các hoạt động chính về điều hành, giảng dạy của Học viện cho các chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học chuyên ngành Phật học

Cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế hiện đặt các hoạt động chính về điều hành, giảng dạy của Học viện cho các chương trình đào tạo cử nhân và sau đại học chuyên ngành Phật học

“Trước yêu cầu chung, sau khi khảo sát và có những buổi trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh và Hội đồng Điều hành, Học viện Phật giáo VN tại Huế là một trong những cơ sở được sử dụng làm trung tâm cách ly y tế cho công dân liên quan tới dịch Covid-19”, Hòa thượng nói với Giác Ngộ.

Được biết, hiện tại Học viện Phật giáo VN tại Huế có 2 cơ sở. Cơ sở được sử dụng làm trung tâm cách ly y tế cho công dân là cơ sở 2, tọa lạc ở thôn Ngũ Tây, phường An Tây, TP.Huế, công trình xây dựng, khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng vào năm 2016.

Hiện tại, tại đây có hơn 200 Tăng Ni sinh viên nội trú đang theo học các chương trình cử nhân, và sau đại học chuyên ngành Phật học, đồng thời đang an cư tập trung cả tại 2 cơ sở của Học viện.

Hòa thượng Thích Hải Ấn giới thiệu với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về di cảo của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Hòa thượng Thích Hải Ấn giới thiệu với Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về di cảo của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Nói thêm với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn cho biết trong thời gian dịch Covid-19, Học viện thực hiện dạy và học trực tuyến, hiện nay đang tạm nghỉ ôn tập và chuẩn bị thi cuối kỳ.

Nói đến việc sử dụng Học viện làm khu cách ly y tế như thế có ảnh hưởng đến việc dạy và học, cũng như đời sống của Tăng Ni sinh viên vì đang ở trong mùa an cư kiết hạ, Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn cho biết “chắc chắn là có, nhưng phải tìm cách khác để khắc phục, tất cả vì lợi ích chung của nhân dân”.

“Chúng tôi đã trao đổi và thống nhất sử dụng các dãy A, B và C ở cở sở 2 của Học viện và sẽ bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh cũng như TP.Huế, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban, ngành nhằm vận hành trung tâm này. Việc thi cử cuối kỳ của Tăng Ni sinh viên, chúng tôi tạm chuyển về cơ sở 1 tại chùa Hồng Đức”.

Sẽ sử dụng 3 tòa nhà giảng đường A, B, C làm trung tâm cách ly tế cho công dân trong dịch Covid-19

Sẽ sử dụng 3 tòa nhà giảng đường A, B, C làm trung tâm cách ly tế cho công dân trong dịch Covid-19

Ngày 28-7-2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành đuyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho công dân về từ các vùng dịch tại cơ sở 2 - Học viện Phật giáo VN tại Huế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ làm đầu mối tiếp nhận khu nhà ở và tài sản liên quan Học viện và tổ chức hoạt động cách ly y tế tập trung theo quy định.

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập trung tâm cách ly y tế ở cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập trung tâm cách ly y tế ở cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại Huế

Cơ sở 2 của Học viện Phật giáo VN tại Huế là quần thể đủ các chức năng của một Học viện Phật giáo, nơi đặt văn phòng làm việc của Hội đồng Điều hành, thư viện, các tòa học đường, chùa Giác Hoàng, nội xá Tăng… (Ni nội trú tại cơ sở 1, chùa Hồng Đức).

Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn chia sẻ với Báo Giác Ngộ Học viện làm việc cơ động, sẽ tạm đóng cửa văn phòng, thư viện để bảo đảm các nguyên tắc về y tế trong thời gian 3 tòa nhà A, B và C của Học viện học đường được sử dụng làm trung tâm cách ly y tế cho công dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong mỗi bộ cổ phục là tinh thần trân trọng quá khứ và khát vọng lưu giữ hồn cốt dân tộc

Màu cổ phục tái sinh

GNO - Cổ phục được tái sinh, ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Đó không chỉ là một bước tiến trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc mà còn là một “kho tàng” đầy tiềm năng chờ được khai phá để kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
Ảnh minh họa

Bài học lặng lẽ trong đời tu

GNO - Trong đời tu, có những bài học không đến từ pháp thoại hay kinh sách, mà lặng lẽ hiện ra qua những việc đời thường. Đôi khi, một công việc nhỏ, tưởng chừng vụn vặt, lại trở thành dấu mốc theo ta suốt nhiều năm.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1325 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hạt giống trên núi

GNO - Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.

Thông tin hàng ngày