Tạ đàn Pháp hội Dược Sư: Duy trì thời khóa trì tụng kinh Dược Sư suốt tháng Giêng
Lễ tạ đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Đó là thông báo của Hoà thượng Thích Lệ Trang trong Lễ tạ đàn Pháp hội Dược Sư “Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự, vào sáng nay, mồng 8 tháng Giêng (17-2-2024).
Khóa lễ tạ đàn mở đầu với sự trang nghiêm thành kính cung thỉnh 7 vị đàn chủ trong lễ tạ đàn: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Thượng tọa Thích Trí Thông và Thượng tọa Thích Minh Cần quang lâm đàn tràng đăng tòa cử hành pháp sự.
Chư vị đàn chủ trang nghiêm cử hành nghi thức niêm hương, lễ Phật. Tiếp đó, toàn thể hội chúng hòa âm cử tán Phật Dược Sư, đồng thanh trì tụng kinh Dược Sư, trì tụng 49 biến Quán đảnh đà-la-ni và đảnh lễ chư Phật, Bồ-tát cùng liệt vị Hộ pháp...
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đương vi đệ nhất đàn chủ cung tuyên sớ tổng và cử hành nghi thức hồi hướng tạ đàn.
Khóa lễ tụng kinh Dược Sư
Đặc biệt trong dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang đạo từ đến Phật tử tham dự lễ. Hòa thượng nhấn mạnh rằng đạo Phật Việt Nam với tinh thần hộ quốc an dân, gắn bó mật thiết với đời sống của bách tánh, hình thành nên những lễ nghi mang tính phổ quát cho mọi người, được chư Tổ sư duy trì qua các thời đại.
"Trên tinh thần tiếp nối truyền thống cao đẹp, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng những văn hóa tập quán dân tộc và thổi vào đó ngọn gió tỉnh thức để giúp mọi người nhận chân giá trị cuộc sống. Với truyền thống cao đẹp, vào những ngày đầu xuân, mọi người dành thời gian lễ Phật, trẩy hội du xuân, với ý nguyện tu tập để có năng lượng an lành, đem hạnh phúc bình yên, để chia sẻ đến gia đình, quê hương, đồng bào, cho đến nhân loại khắp mọi nơi.", Hòa thượng nói.
Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nói thêm về duyên khởi của Pháp hội Dược Sư tổ chức tại TP.HCM, sau đó nhân rộng ra nhiều địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong tinh thần Chánh tín mà Đức Phật đã dạy.
Hòa thượng Thích Lệ Trang ban lời đạo từ đến Phật tử tham dự tạ đàn Pháp hội Dược Sư
“Hàng năm, tại đạo tràng Việt Nam Quốc tự, tiếp nối truyền thống cao đẹp của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đã khai thị, chư Tăng trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thành kính khai đàn Dược Sư để cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước bình yên và cầu nguyện cho đồng bào Phật tử, những người có cảm tình với đạo Phật, đồng bào các giới được sống an lành trong ánh từ quang của Đức Phật”, Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ trước toàn thể Phật tử tham dự sau khóa lễ.
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết đàn tràng Dược Sư tại Việt Nam Quốc tự sẽ được tiếp tục trì niệm suốt tháng Giêng, vào buổi tối lúc 18 giờ mỗi ngày sẽ có khóa trì tụng kinh Dược Sư; theo đó, các Phật tử hãy dành thời gian tham dự cầu nguyện.
Xem bản tin video Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư Xuân Giáp Thìn tại Việt Nam Quốc Tự
Hòa thượng nhấn mạnh rằng, khi mỗi người giữ thân tâm thanh tịnh, cùng về đạo tràng tu tập, chính năng lượng đó là dược liệu mầu nhiệm có thể chuyển hóa các nghiệp xấu, bệnh tật, khổ đau, thoát mọi nỗi lo âu sợ hãi.
Pháp hội Dược sư Xuân Giáp Thìn 2024, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra từ ngày mồng 6 đến hết ngày mồng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn (15-2 đến 17-2-2024), trước mỗi thời tụng kinh đều có các thời thuyết pháp ngắn của chư tôn đức Phật giáo TP.HCM đến Phật tử tham dự.
Một số hình ảnh lễ tạ đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an" tại Việt Nam Quốc Tự
Sau lễ tạ đàn Pháp hội Dược Sư, tại Việt Nam Quốc Tự vẫn duy trì thời khóa tụng kinh lúc 18 giờ mỗi ngày đến hết tháng Giêng
GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?
GNO - Với cuộc đời hành đạo, hơn 70 năm hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, Trưởng lão Hòa thượng dành nhiều thời gian biên soạn, phiên dịch, chú giải kinh, luận để làm tài liệu, góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam với bút danh Như Huyễn Thiền sư.
GNO - Sinh năm 1995, lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Sài Gòn, Hồ Thanh Phong - pháp danh Chơn Tịnh mang trong mình hai nỗi niềm song hành: trách nhiệm và tình thương.
GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 và thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
GNO - Sáng nay, 18-10 (nhằm ngày 27-8-Ất Tỵ), Lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông nhập kim quan đã trang nghiêm cử hành tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Long) theo nghi thức truyền thống và lời để lại của ngài.