Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn đại diện tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đến đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn đại diện tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 đến đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 18-10, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn đại diện tân Ban Trị sự tỉnh đến đảnh lễ Đức Quyền Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại trú xứ của các ngài ở TP.HCM.

Cùng đi có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các vị Ban Thường trực, Ủy viên vừa được suy cử nhiệm kỳ 2022-2027.

Đối trước Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN tại trú xứ của ngài là chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức, Hòa thượng Thích Khế Chơn đã khải bạch tri ân sự quan tâm sâu sắc của Đức Quyền Pháp chủ dành cho Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây cũng như qua Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được tổ chức tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Khế Chơn đại diện tác bạch tri ân

Hòa thượng Thích Khế Chơn đại diện tác bạch tri ân

Hòa thượng khải trình Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế phụng hành giáo chỉ của Đức Quyền Pháp chủ và các hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong các công tác Phật sự, trực tiếp là Đại hội Phật giáo tỉnh nhà được tiến hành trong khoảng thời gian mà chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ấn định tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM.

Dịp này, Đức Quyền Pháp chủ chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được Đại hội sau những khó khăn liên quan tới nhân sự chủ chốt. Ngài nhấn mạnh mọi Phật sự muốn thành tựu cần phải lấy ý chí và nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử làm trọng; đồng thời mong tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có những nỗ lực làm tốt mọi công việc, để Phật giáo tỉnh nhà ổn định và đi lên.

Hòa thượng Thích Khế Chơn tác bạch tri ân, nguyện tuân phụng chỉ giáo của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN như thông điệp mà ngài đã gửi qua lẵng hoa tặng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII: “Chúc Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế ổn định và phát triển”.

Cùng ngày, đoàn đã đến chùa Minh Đạo - Q.3 đảnh lễ tri ân Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày