GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến tổ chức Đại giới đàn Mật Hiển vào cuối tháng 12-2022

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Phật giáo Huế
Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Phật giáo Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Đại giới đàn Mật Hiển - đó là một trong những nội dung được thống nhất tại phiên họp toàn thể tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra hôm 13-10-2022 tại Văn phòng Ban Trị sự (số 1 Sư Liễu Quán, thành phố Huế).

Đây là sự kiện quan trọng của tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế được thảo luận và lên kế hoạch, dự kiến từ ngày 6 đến 8-12-Nhâm Dần (28 đến 30-12-2022) tại tổ đình Từ Đàm.

Cũng trong phiên họp này, chư tôn đức cũng đã thảo luận về kế hoạch thành lập Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế, xét duyệt và ban hành quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, thực hiện quy chế, nội quy hoạt động

Kế hoạch thực hiện Trung tâm Điều hành điện tử và vấn đề điện tử hóa trong thực hiện hành chánh Giáo hội cũng đã được đặt ra trong phiên họp này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày