Tặng 10.000 mặt nạ oxy, 1.000 van đồng hồ oxy đến các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-8, Đại đức Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên tặng 1.000 van đồng hồ oxy, 10.000 mặt nạ thở có túi tặng đến các bệnh viện dã chiến, điều trị Covid-19.
Trao tặng 1.000 van đồng hồ oxy và 10.000 mặt nạ thở có túi đến các bệnh viện

Trao tặng 1.000 van đồng hồ oxy và 10.000 mặt nạ thở có túi đến các bệnh viện

Chùa đã tặng 1.000 van đồng hồ oxy và 10.000 mặt nạ thở có túi đến các bệnh viện: Bệnh viện Dã chiến số 8, Bệnh viện Quận 4, Bệnh viện Nhà Bè, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch… với tổng trị giá là 1 tỷ đồng.

Túi thuốc nhóm "Bác sĩ của F0", mỗi túi thuốc đều kèm thông tin, hotline để bệnh nhân tiện liên lạc

Túi thuốc nhóm "Bác sĩ của F0", mỗi túi thuốc đều kèm thông tin, hotline để bệnh nhân tiện liên lạc

Đại đức Thích Minh Phú cho biết từ ngày 19-8, nhóm "bác sĩ của F0" thuộc chùa Tường Nguyên đưa vào hoạt động miễn phí tư vấn và điều trị online cho F0 tại nhà, hỗ trợ qua zalo 24/7 giúp bệnh nhân Covid-19.

Hiện nhóm có 20 bác sĩ, điều phối - tư vấn có 15 người, tình nguyện viên 10 người chuyên đến trao tặng túi thuốc cho F0, thay bình oxy, máy đo nồng độ oxy Sp02 đến gia đình bệnh nhân. Hiện nay, nhóm đang phục vụ tư vấn, điều trị cho 320 bệnh nhân F0 tại nhà.

Chùa Tường Nguyên nhờ lực lượng Công an TP.HCM trao đến quà đến bà con quận 8

Chùa Tường Nguyên nhờ lực lượng Công an TP.HCM trao đến quà đến bà con quận 8

Cùng ngày, chùa Tường Nguyên cũng gởi tặng 430 phần quà đến bà con con ở trọ phường 3, quận 4; Tặng 500 phần quà đến bà con phường 14 – phường 16, quận 8; 500 phần đến bà con huyện Nhà Bè, Hóc Môn và quận Bình Tân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày