Tăng Ni du học Trung Quốc tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ

GNO - Ngày 20-5, một số Tăng Ni lưu học sinh, nghiên cứu sinh đã lần lượt bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành triết học, tôn giáo học tại Đại học Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc).

h1.jpg
SC.Liên Hằng, Hiệu trưởng Đại học Nam Kinh, SC.Tịnh Hoa, ĐĐ.Phúc Thiện (từ trái sang)

Theo đó, SC.Thích nữ Tịnh Hoa, thế danh Đỗ Thị Thu Hương, trú xứ chùa Tịnh Nghiêm (Tiền Giang) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu sự truyền bá kinh Pháp hoa và tín ngưỡng kinh Pháp hoa tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành triết học.

Cùng ngày, ĐĐ.Thích Phúc Thiện, thế danh Trương Văn Sang, trú xứ chùa Quang Minh (Thừa Thiên Huế) bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, đề tài “Nghiên cứu Thiền sư Pháp Loa Việt Nam”, chuyên ngành tôn giáo học; SC.Thích nữ Liên Hằng, thế danh Đinh Thị  Hồng, trú xứ tịnh xá Ngọc Châu (Quảng Nam), bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ đề tài “Nghiên cứu Tổ sư Minh Đăng Quang với hệ phái Khất sĩ”, chuyên ngành tôn giáo học.

Cả 3 luận văn tiến sĩ, thạc sĩ đều được được hội đồng xét duyệt luận văn xếp loại giỏi, được bình chọn là nghiên cứu sinh, lưu học sinh xuất sắc và vinh dự nhận được bằng khen.

SC.TN Quảng Chơn
(từ Trung Quốc)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày