Tăng Ni, Phật tử TP.HCM viếng tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chư Tăng hữu nhiễu kim quan tại Thiền đường Trăng Rằm
Chư Tăng hữu nhiễu kim quan tại Thiền đường Trăng Rằm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 26-1, đoàn chư Tăng Ni, Phật tử TP.HCM đã đến tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP.Huế), nơi cử hành tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Thanh Phong, đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh GHPGVN; cùng chư tôn đức đại diện tổ đình Ấn Quang, tổ đình Vĩnh Nghiêm, tu viện Quảng Hương Già Lam, tu viện Vĩnh Nghiêm, chùa Hải Quang… đã đối trước Giác linh đài dâng hương, đảnh lễ và hữu nhiễu kim quan Thiền sư tôn trí tại Thiền đường Trăng Rằm.

Chư Tăng đối trước Giác linh đài Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chư Tăng đối trước Giác linh đài Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phân ưu với chư tôn đức tổ đình Từ Hiếu và pháp tử của Thiền sư, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết phụng mệnh huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tại tổ đình Ấn Quang đã tổ chức lễ tưởng niệm Thiền sư vào sáng 25-1 vừa qua.

Do bệnh duyên không thể đi xa lúc này, Trưởng lão Hòa thượng lại cử đoàn chư Tăng đại diện Tăng Ni TP.HCM ra cố đô để viếng tang, tưởng niệm và phân ưu cùng chư tôn đức tổ đình Từ Hiếu và Đạo tràng Mai Thôn về sự viên tịch của Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện ghi sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện ghi sổ tang lưu niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng đã trao đến môn đồ pháp tử của Trưởng lão Thiền sư tân viên tịch bức chữ truy tán công hạnh của ngài “Khể thủ Nhất Hạnh Thiền sư Niết-bàn nhập diệu”:

Nhất niệm oai hùng trang sử Việt

Hạnh tâm sáng tỏa đẹp ngàn phương

Thiền hoà Nam Bắc từng nhịp bước

Sư tượng Đông Tây ngát tuệ hương

Niết thủ vào ra trong Chánh niệm

Bàn đàm tuôn chảy suối Chơn thường

Nhập Tam-ma-địa vô sanh khúc

Diệu sắc diệu quang diệu Pháp Vương.

Thăm thất Lắng Nghe - nơi Thiền sư tịnh dưỡng và viên tịch

Thăm thất Lắng Nghe - nơi Thiền sư tịnh dưỡng và viên tịch

Dịp này, phái đoàn đã được các vị pháp tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn thăm thất Lắng Nghe, nơi ngài tịnh dưỡng và viên tịch trong khuôn viên tổ đình Từ Hiếu.

Đoàn chư Tăng TP.HCM có mặt tại chùa Từ Hiếu - cố đô Huế

Đoàn chư Tăng TP.HCM có mặt tại chùa Từ Hiếu - cố đô Huế

Đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Thiền sư

Đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Thiền sư

Thọ tang

Thọ tang

Theo nghi thức thiền môn tâm tang

Theo nghi thức thiền môn tâm tang

Tuần tự hữu nhiễu kim quan

Tuần tự hữu nhiễu kim quan

Bày tỏ sự tôn kính đối với các bậc kỳ túc Trưởng lão trong nhà thiền

Bày tỏ sự tôn kính đối với các bậc kỳ túc Trưởng lão trong nhà thiền

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bức chữ truy tán công hạnh Trưởng lãoThiền sư

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao bức chữ truy tán công hạnh Trưởng lãoThiền sư

Và phân ưu với đại diện môn đồ pháp quyến

Và phân ưu với đại diện môn đồ pháp quyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày