Tăng Ni Q.10 Bố-tát, thính giới tại chùa Hưng Long và Từ Nghiêm

Chư tôn đức Tăng Q.10 vân tập Bố-tát, thính giới chung tại chùa Hưng Long- Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10
Chư tôn đức Tăng Q.10 vân tập Bố-tát, thính giới chung tại chùa Hưng Long- Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29, 30-5-Quý Mão (16, 17-7), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.10, chư tôn đức các tự viện, hành giả an cư trên địa bàn quận vân tập tại chùa Hưng Long và chùa Từ Nghiêm để thực hiện nghi thức Bố-tát, thính giới chung.
Tại chánh điện trường hạ Tăng chùa Hưng Long, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Tại chánh điện trường hạ Tăng chùa Hưng Long, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Tại chánh điện trường hạ Tăng chùa Hưng Long, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.10 đã thành kính niêm hương bạch Phật tại chánh điện, sau đó thực hiện nghi thức Bố-tát, thính giới Tỳ-kheo, Bố-tát nhắc nhớ những lời dạy của Đức Thế Tôn cho chúng xuất gia.

Lễ Bố-tát kỳ này tại chùa Hưng Long có 95 vị về Bố-tát, thính giới chung. Tại buổi lễ trưởng tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín có lời đạo từ và sách tấn đến chư tôn đức trong mùa An cư kiết hạ.

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Đại đức Thích Trung Hiếu báo cáo kiểm diện, kỳ này tại chùa Hưng Long có 95 vị về Bố-tát, thính giới chung - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Đại đức Thích Trung Hiếu báo cáo kiểm diện, kỳ này tại chùa Hưng Long có 95 vị về Bố-tát, thính giới chung - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Đại chúng thính giới nhắc nhở nhau thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Đại chúng thính giới nhắc nhở nhau thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Chư tôn đức Tăng Phật giáo Q.10 tổ chức Bố-tát, thính giới chung mỗi tháng hai kỳ, các chùa luân phiên tổ chức - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Chư tôn đức Tăng Phật giáo Q.10 tổ chức Bố-tát, thính giới chung mỗi tháng hai kỳ, các chùa luân phiên tổ chức - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.10

Sáng 30-5-Quý Mão, chư Ni trường hạ tập trung tổ đình Từ Nghiêm (415-417, đường Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM) trang nghiêm Bố-tát, thính giới chung trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Trường hạ tổ đình Từ Nghiêm cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư làm Tuyên Luật sư; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Từ Nghiêm làm Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Thông làm Hóa chủ trường hạ.

Tại lễ Bố-tát, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Thiền chủ trường hạ đã niêm hương, bạch Phật, khai thị giới kinh

Tại lễ Bố-tát, Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Thiền chủ trường hạ đã niêm hương, bạch Phật, khai thị giới kinh

Đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Ni trưởng, Ni sư trở về "Ni trường xưa" thực hiện lễ Bố-tát nối liền mạng mạch chánh pháp

Chư Ni trưởng, Ni sư trở về "Ni trường xưa" thực hiện lễ Bố-tát nối liền mạng mạch chánh pháp

Bố-tát nhằm trưởng dưỡng các pháp thiền lành, nuôi lớn giới thân huệ mạng, hầu duy trì, phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh

Bố-tát nhằm trưởng dưỡng các pháp thiền lành, nuôi lớn giới thân huệ mạng, hầu duy trì, phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh

Chư Ni phát lồ sám hối theo pháp

Chư Ni phát lồ sám hối theo pháp

Chư Ni trưởng tại lễ Bố-tát định kỳ

Chư Ni trưởng tại lễ Bố-tát định kỳ

Ni trưởng Thiền chủ trường hạ tập trung chùa Từ Nghiêm khai thị giới kinh

Ni trưởng Thiền chủ trường hạ tập trung chùa Từ Nghiêm khai thị giới kinh

Giữa đại chúng, Ni sư Thích nữ Như Ngọc và Ni sư Thích nữ Như Tâm lần lượt đại vị thuyết giới Tỳ-kheo-ni và Bồ-tát.

Giữa đại chúng, Ni sư Thích nữ Như Ngọc và Ni sư Thích nữ Như Tâm lần lượt đại vị thuyết giới Tỳ-kheo-ni và Bồ-tát.

Kỳ Bố-tát lần này, trường hạ tổ đình Từ Nghiêm tập trung hơn 60 vị tham dự gồm chư Ni hành giả An cư tập trung và chư Ni trú xứ các tự viện trên địa bàn quận

Kỳ Bố-tát lần này, trường hạ tổ đình Từ Nghiêm tập trung hơn 60 vị tham dự gồm chư Ni hành giả An cư tập trung và chư Ni trú xứ các tự viện trên địa bàn quận

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng - Ảnh: H.D

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng - Ảnh: H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày