Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM nhập nội trú

GNO - Theo đúng kế hoạch của Hội đồng Điều hành (HĐĐH) Học viện PGVN tại TP.HCM về  việc nhập nội trú cho Tăng Ni sinh khóa XI, sáng nay, 3-5-2016, khoảng 450 Tăng Ni sinh đã tập trung tại Học viện cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) để ghi danh nội trú và bắt đầu tu học từ mùa an cư năm nay cho đến khi tốt nghiệp.

Nhap noi tru (24).JPG


Tăng Ni sinh nhập nội trú hôm nay, 3-5

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã quang lâm để sách tấn sinh viên trong ngày đầu tiên đến trường mới.

“Việc xây dựng một ngôi trường đào tạo nội trú cho Tăng Ni sinh là ước mơ của GHPGVN nói chung và của HĐĐH Học viện nói riêng, nay đã thành hiện thực… Bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng việc sống tập thể và tu học nội trú sẽ là môi trường tốt để bản thân mỗi người được trưởng thành. Sinh viên khóa XI là những người đầu tiên trong chương trình đào tạo nội trú nên chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu học để xứng đáng cho các thế hệ sinh viên kế tiếp noi theo” - Hòa thượng nhấn mạnh. 

Công trình xây dựng Học viện cơ sở Lê Minh Xuân đã hoàn tất giai đoạn I, với kinh phí khoảng 180 tỷ đồng. Đến ngày 8-5-2016 sẽ diễn ra lễ khánh thành giai đoạn I,  sau đó các sinh viên học nội trú sẽ được đào tạo trong suốt 3 năm còn lại của chương trình.

Mời bạn đọc xem chùm ảnh của buổi nhập nội trú sáng nay, 3-5:

Nhap noi tru (1).JPG


Từ 7g sáng, các sinh viện tập trung tại chùa Vĩnh Nghiêm để đi đến Học viện PG cơ sở Lê Minh Xuân

Nhap noi tru (2).JPG
Chia tay huynh đệ trước khi cấm túc tu học nội trú trong suốt 3 năm

Nhap noi tru (3).JPG
Hai khu ký túc xá Tăng, Ni là nơi để sinh viên lưu trú tu học
trong thời gian 3 năm còn lại của chương trình cử nhân Phật học

Nhap noi tru (4).JPG

Nhap noi tru (5).JPG
Hành lý và đồ dùng cá nhân đã được tập trung trước sân ký túc xá

Nhap noi tru (6).JPG
Vẫy tay chào người thân để bắt đầu một cuộc sống mới

Nhap noi tru (7).JPG

Nhap noi tru (8).JPG
Sinh viên làm thủ tục nhận phòng theo danh sách bốc thăm xếp phòng

Nhap noi tru (9).JPG

Nhap noi tru (9a).JPG

Nhap noi tru (10).JPG
Các sinh viên được sắp xếp chỗ ở từ tầng trệt lên tần 4 của ký túc xá

Nhap noi tru (11).JPG
Mệt… nhưng vui!

Nhap noi tru (12).JPG

Nhap noi tru (13).JPG

Nhap noi tru (14).JPG

Nhap noi tru (15).JPG
Mỗi phòng sắp xếp 6 người với 3 giường 2 tầng

Nhap noi tru (16).JPG
Danh sách sinh viên của mỗi phòng đã niêm yết

Nhap noi tru (17).JPG
Có khoảng 200 Tăng sinh và 250 Ni sinh nhập nội trú

Nhap noi tru (18).JPG
Đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện phần sơn nước do việc nghỉ lễ 4 ngày qua

Nhap noi tru (19).JPG
Chăn đắp của sinh viên nội trú đã chuẩn bị chu đáo

Nhap noi tru (20).JPG

Nhap noi tru (21).JPG

Nhap noi tru (21a).JPG
Tuy bận nhiều Phật sự nhưng Hòa thượng Viện trưởng vẫn dành thời gian
để sách tấn, động viên các sinh viên trong ngày đầu nhập nội trú

Nhap noi tru (22).JPG

Nhap noi tru (23).JPG

Nhap noi tru (24).JPG

Nhap noi tru (25).JPG

Nhap noi tru (26).JPG

Nhap noi tru (26a).JPG
Quang cảnh buổi nói chuyện về quy chế nội viện cho toàn thể sinh viên

Nhap noi tru (27).JPG

Nhap noi tru (28).JPG

Nhap noi tru (29).JPG
Chư tôn trong Ban Quản viện phổ biến những nội quy trong sinh hoạt nội trú.

Nhap noi tru (31).JPG

Nhap noi tru (32).JPG
Những quy định về việc sử dụng internet chung của nhà trường,
điện thoại cá nhân, điện nước sinh hoạt… được các sinh viên nêu thắc mắc

Nhap noi tru (30).JPG
Chụp ảnh lưu niệm

Nhap noi tru (33).JPG

Nhap noi tru (34).JPG

Nhap noi tru (35).JPG
Việc chế biến ẩm thực hàng ngày đã chính thức đi vào hoạt động

Nhap noi tru (36).JPG
Tuy đã có nguồn rau quả sạch nhưng việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn luôn nghiêm ngặt

Nhap noi tru (37).JPG
Tăng, Ni sinh sẽ phải đi theo hàng trật tự từ ký túc xá đến nhà ăn

Nhap noi tru (38).JPG
Vật dụng trong sinh hoạt tại mỗi phòng được nhà trường cung cấp cho sinh viên

>> Xem thêm: Chùm ảnh: Khảo sát công trình Học viện PGVN tại TP.HCM sáng 23-4 ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày