Tạo tượng Phật theo cá tính của riêng mình

Tượng Phật Di Lặc do Hoàng Ngọc Long tạo tác sống động nhưng siêu thực
Tượng Phật Di Lặc do Hoàng Ngọc Long tạo tác sống động nhưng siêu thực

GNO - Trong hơn 1.000 năm, thành phố Cảnh Đức Trấn đã được mệnh danh là "thủ phủ gốm sứ" của Trung Quốc.

Ngày nay nhà điêu khắc Hoàng Ngọc Long người Cảnh Đức Trấn vẫn đang tiếp tục truyền thống đó nhưng với khuynh hướng của riêng mình bằng việc tạo ra các tượng gốm mặc áo trùm đầu sống động như thật, nhưng siêu thực. Có lẽ đáng chú ý nhất là các tượng Phật vàng nghệ thuật, với 2 màu đen và trắng.

Trong khi Ngọc Long không phải là một Phật tử, nhưng bao bọc quanh anh là văn hóa Phật giáo Trung Quốc. "Tượng Phật là sản phẩm gốm được tôn trí phổ biến nhất tại Trung Quốc bởi vì người dân Trung Quốc nghĩ rằng Đức Phật có nghĩa là may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc", anh giải thích.

"Mỗi thợ gốm đều làm ra tượng Phật chính xác theo cùng một cách, và thậm chí cả hình thức bên ngoài đều giống hệt nhau. Vì vậy, tôi quyết định làm tượng Phật của riêng tôi, bổ sung thêm sự sáng tạo của riêng tôi cho cách trang trí truyền thống. Tôi muốn tượng Phật của tôi vui hơn, điềm tĩnh và gần gũi hơn với cuộc sống của tôi".

Văn Công Hưng (Theo The Creators Project)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày