Tây Ninh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồi 82, xã Tân Biên

Chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh dâng hương anh hùng, liệt sĩ Nghĩa trang Đồi 82, xã Tân Biên
Chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh dâng hương anh hùng, liệt sĩ Nghĩa trang Đồi 82, xã Tân Biên
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 21-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh phối hợp chính quyền tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm trước hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Thiện Thới, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh; bà Phan Thị Thủy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể tỉnh Tây Ninh, xã Tân Biên sở tại.

Hòa thượng Thích Minh Thiện đọc văn tế tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Hòa thượng Thích Minh Thiện đọc văn tế tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Minh Thiện đọc văn tế tưởng niệm anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026); anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong lời văn tế, Hòa thượng bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ nhất là các chiến sĩ anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thay mặt Tăng Ni tỉnh nhà, Hòa thượng phát nguyện: “Chúng tôi nguyện khắc ghi, sống xứng đáng, dựng xây quê hương giàu mạnh, để không phụ máu xương của các anh hùng liệt sĩ”, Hòa thượng đọc lời tưởng niệm.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại lễ tưởng niệm

Đại tá Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại lễ tưởng niệm

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung, quân và nhân tỉnh Tây Ninh nói riêng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Không có cờ độc lập nào không được tô thắm bằng máu đào của liệt sĩ, không có tượng đài tự do nào không được xây bằng xương máu của nhân dân và các anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Phong đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, các vị chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong việc tổ chức lễ tưởng niệm.

Thực hiện nghi thức tâm tâm tưởng niệm hài cốt anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1

Thực hiện nghi thức tâm tâm tưởng niệm hài cốt anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong thực hiện nghi thức gióng ba hồi chuông chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đại diện Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và chư vị Hòa thượng thành kính mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau lễ hành chính, chư tôn đức và các cấp lãnh đạo chính quyền đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm.

Chư tôn đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng

Chư tôn đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng

Cùng thời điểm, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh cũng cử hành Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng cũng diễn ra lễ tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  

Thông tin hàng ngày