Tây Ninh: Khai khóa an cư và mừng Khánh đản PL.2557

GNO - Ngày 18-5-2013 (nhằm ngày mùng 9-4-Quý Tỵ), tại chùa Phước Thành (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) Đại lễ Phật đản và khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2557 - DL.2013 đã được BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức.

tayninhkhaikhoaancu1.jpg

Toàn cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh: HT.Thích Tịnh Khai, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thông Nghiêm, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Niệm Thới, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó BTS kiêm Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh cùng chư Đại đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường cùng đông đảo đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Thanh Pha, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ngành và lãnh đạo chính quyền địa phương, mặt trận xã, huyện Trảng Bàng.

tayninhkhaikhoaancu2.jpg

Chư tôn đức và chính quyền địa phương, Phật tử làm lễ chào quốc kỳ, đạo kỳ

tayninhkhaikhoaancu4.jpg

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính

tayninhkhaikhoaancu5.jpg

Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng

tayninhkhaikhoaancu6.jpg

Trong không khí trang nghiêm của đại lễ Phật đản, HT.Thích Quảng Kim, Phó BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2557 của Đức Pháp chủ GHPGVN và tiến hành các nghi thức Phật giáo mừng Khánh đản.

Sau đó, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh cũng đã tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2557 - DL.2013.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trang Văn Hải đã động viên chức sắc, Tăng Ni khóa hạ chùa Phước Thành cố gắng nỗ lực, tập trung trí tuệ tu học, để sau 3 tháng hạ trở về sẽ là những người con Phật đủ giới đức, phụng sự tốt cho GHPGVN tỉnh nhà và là những công dân tốt, hướng dẫn đồng bào Phật tử trong tỉnh làm nhiều việc lợi đạo ích đời, góp phần xây dựng xã hội văn minh, dân chủ, giàu đẹp, ấm no hạnh phúc, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày