Tây Ninh: Trường hạ chùa Pháp Minh và Linh Nguyên tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Nhị vị Hòa thượng tác pháp bạch An cư kiết hạ theo truyền thống
Nhị vị Hòa thượng tác pháp bạch An cư kiết hạ theo truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-5 (9-4-Bính Ngọ), tại chùa Pháp Minh (xã Mỹ Hạnh) và chùa Linh Nguyên (xã Đức Hòa) trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2570 – Dương lịch 2026.
Chư tôn đức đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường chùa Pháp Minh

Chư tôn đức đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường chùa Pháp Minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Cố vấn - Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Chức sự trường hạ, hành giả hai hạ trường.

Trước lễ tác pháp, đại chúng vân tập tại Tổ đường niêm hương cẩn bạch và đảnh lễ chư vị Tổ sư, sau đó cử hành nghi lễ chính thức tại chính điện.

Đại chúng phương tiện tác bạch An cư kiết hạ tại Trường hạ chùa Pháp Minh

Đại chúng phương tiện tác bạch An cư kiết hạ tại Trường hạ chùa Pháp Minh

Hòa thượng Thích Minh Thiện niêm hương bạch Phật, đại chúng cùng đảnh lễ Tam bảo, cử tán Dương chi, trì tụng Đại bi thần chú; sau đó cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chứng minh đại chúng phương tiện lần lượt theo thứ đệ tác pháp An cư kiết hạ.

Đại chúng nương chùa Pháp Minh, chùa Linh Nguyên tu học trong ba tháng với Luật sư là Hòa thượng Thích Thiện Huệ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ ban đạo từ khuyến tấn hành giả an cư tại chùa Pháp Minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ ban đạo từ khuyến tấn hành giả an cư tại chùa Pháp Minh

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ tán thán tinh thần vân tập an cư của chư hành giả tại hai trường hạ, đồng thời nhấn mạnh An cư kiết hạ là truyền thống tu học cao quý được duy trì từ thời Đức Phật đến nay nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức và tăng trưởng đạo lực cho người xuất gia.

Ngài sách tấn đại chúng trong ba tháng an cư cần nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu học, chuyển hóa tham sân si, dẹp bỏ tâm hơn thua, nhân ngã thị phi để thành tựu đạo nghiệp, xứng đáng là người kế thừa mạng mạch Phật pháp. Ngài hoan hỷ trước sự quan tâm của Ban Trị sự, Ban Chức sự các trường hạ cùng sự hộ trì đã tạo điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học.

Chư hành giả tại Trường hạ chùa Pháp Minh

Chư hành giả tại Trường hạ chùa Pháp Minh

Giáo giới đến chư hành giả an cư, Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nương tựa giới luật và thực hành tinh thần lục hòa để thân tâm được an lạc, thanh tịnh.

Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả nghiêm trì các quy định nơi trú xứ an cư, tinh tấn học hỏi Kinh - Luật - Luận, tham dự đầy đủ các thời thuyết giảng, hạn chế duyên sự bên ngoài nhằm thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng đạo hạnh.

Đại chúng an cư tại chùa Linh Nguyên

Đại chúng an cư tại chùa Linh Nguyên

Hòa thượng cũng giải thích các hình thức tiền an cư, hậu an cư, tòng hạ an cư và tâm niệm an cư theo luật Phật chế, qua đó khẳng định ý nghĩa thiêng liêng và tính nghiêm túc của pháp An cư kiết hạ trong đời sống tu học của người xuất gia.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 năm nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 14 trú xứ An cư kiết hạ dành cho chư hành giả Tăng, Ni tu học.

Chư hành giả phương tiện tác pháp an cư tại trú xứ chùa Linh Nguyên

Chư hành giả phương tiện tác pháp an cư tại trú xứ chùa Linh Nguyên

Được biết,, trú xứ chùa Pháp Minh có 30 hành giả an cư, còn tại chùa Linh Nguyên có 50 hành giả tập trung tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức trong ba tháng hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York

Diễn đàn Vesak 2026: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

GNO - Nhân dịp Ngày Quốc tế Vesak, Phái đoàn Thường trực của Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc, phối hợp cùng các Phái đoàn Thường trực của Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, đã tổ chức một buổi tọa đàm vào ngày 30-4-2026 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM họp sơ duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570

GNO - Sáng nay, 26-5, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM tổ chức buổi họp thẩm định và xét duyệt hồ sơ giới tử đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm nhằm bảo đảm công tác truyền giới được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Giáo hội và phù hợp tinh thần Luật tạng Phật giáo.
Lễ rước Phật Đản sanh và thắp sáng 7 đóa sen trên sông Cà Ty mùa Phật đản Phật lịch 2570 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Lâm Đồng: Lễ rước Phật đản sanh và thắp sáng 7 đóa sen trên sông Cà Ty mùa Phật đản Phật lịch 2570

GNO - Chiều 24-5 (8-4-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ rước tôn tượng Đức Phật Đản sanh từ trụ sở Văn phòng II - chùa Phật Ân (33B Trần Phú, P.Phan Thiết) đến khu vực thắp sáng 7 đóa hoa sen bên bờ sông Cà Ty,  kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Thông tin hàng ngày