Tây Tạng: Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ quyết định tái sinh vào năm 90 tuổi

GNO - Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng ngài sẽ quyết định có tái sinh hay không vào lúc 90 tuổi.

Ảnh VOA.jpg

Đức Đạt Lai Lạt ma - Ảnh: VOA News

Trong một tuyên bố vào hôm thứ Bảy (24-9), ngài nói "khoảng tuổi 90" ngài sẽ tham khảo ý kiến với các Lạt ma cao cấp của truyền thống Phật giáo Tây Tạng, cộng đồng người Tây Tạng và những người theo Phật giáo Tây Tạng để cân nhắc xem liệu “hệ thống Đức Đạt Lai Lạt Ma" có nên tiếp tục nữa hay không và liệu có cần tìm kiếm và công nhận một vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 hay không.

Tuyên bố trên xuất hiện trong một tài liệu được ban hành sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng ở thị trấn phía Bắc Dharamsala của Ấn Độ.

Hồi tháng Bảy năm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ vai trò là người đứng đầu của Chính phủ Tây Tạng lưu vong trong khi học giả của Đại học Harvard - ông Lobsang Sangay - tuyên thệ nhậm chức là người lãnh đạo mới.

Tái sinh là một truyền thống của các Lạt ma Phật giáo Tây Tạng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày