Thả 28 cá thể cò ốc về với thiên nhiên

GNO - Ngày 26-3, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã kết hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Tân Hồng - Tam Nông tổ chức thả 28 cá thể cò ốc trưởng thành về lại với thiên nhiên Khu A3 - Vườn Quốc gia Tràm Chim.

TC.JPG

Thả cò ốc về tự nhiên khu A3-Vườn Quốc gia Tràm Chim

28 cá thể cò ốc này, do lực lượng Công an xã phú Thành B, huyện Tam Nông tuần tra, phát hiện và bắt giữ của đối tượng đang vận chuyển trái phép trên đường.

Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy và để lại tang vật là 28 con cò ốc. Lực lượng Công an xã Phú Thành B đã giao nộp cho Hạt Kiểm lâm liên huyện Tân Hồng - Tam Nông và Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim để thả về tự nhiên. Đây là loại động vật hoang dã rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển, mua bán và nuôi nhốt... dưới mọi hình thức.

Hiện nay, đang vào mùa chim di trú và sinh sản, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Tràm Chim yêu cầu mọi người không nên săn bắt... nhằm góp phần xây dựng ý thức bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và có một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, nhất là loài chim quý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Chào đón xuân Bính Ngọ với tinh thần “mã đáo thành công”, sự thành công ấy được đặt trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Tứ chúng đồng tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong các công tác Phật sự trọng tâm.
Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.

Thông tin hàng ngày