Thái Bình: Các địa phương chúc mừng Phật đản

GNO - Sáng qua, 15-5, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử huyện Kiến Xương nhân Đại lễ Phật đản PL.2563.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lão HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Phúc Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Quang Bình); ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Kiến Xương, trụ trì chùa Quan Âm.

1.jpg

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình chúc mừng HT.Thích Thanh Dục

Chiều cùng ngày, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng ĐĐ.Thích Thanh Mẫn, UVTT BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Quỳnh Phụ; ĐĐ.Thích Thanh Nghĩa, trụ trì chùa Tây Long (thôn An Bái, xã Quỳnh Giao), đại biểu HĐND huyện nhân dịp Đại lễ Phật đản.

THAY KHOA.jpg


Ông Ngô Đông Hải tặng lẵng hoa ĐĐ.Thích Thanh Mẫn

Cũng trong dịp này, bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã đến văn phòng Ban Trị sự tỉnh Thái Bình chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân mùa Phật đản.

4.JPG

Bộ Tư Lệnh Quân khu 3 tặng hoa đến chư tôn đức

Tại các nơi đến thăm, thay mặt chính quyền, đại diện đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến Đại lão Hòa thượng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, đồng hành của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, công tác an sinh xã hội, phong trào xây dựng “nông thôn mới”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày