Thái Bình: Công bố quyết định chuẩn y nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự ban Tăng sự trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự ban Tăng sự trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-10, tại chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã long trọng diễn ra lễ công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2022-2027.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng toàn thể chư tôn đức trong Ban Trị sự.

Về phía lãnh đạo tỉnh, có ông Trần Quang Minh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Vũ Hồng Chuyên, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; ông Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng An ninh Đối nội Công An tỉnh; cùng các đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh đồng tham dự.

Đại đức Thích Thanh Ân công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên ngành
Đại đức Thích Thanh Ân công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên ngành

Tại buổi lễ, sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Đại đức Thích Thanh Ân, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự 12 ban trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Trí Sử đã thay lời toàn thể Tăng Ni được nhận quyết định chuẩn y nhân sự tri ân chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và phát nguyện nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công tác được giao.

Thượng tọa Thích Trí Sử phát biểu nhận nhiệm vụ
Thượng tọa Thích Trí Sử phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Minh đã tán dương những thành tựu mà Phật giáo Thái Bình đã đạt được, đồng thời ông cũng yêu cầu Ban Trị sự cần rà soát lại những thành viên chưa gia nhập sinh hoạt Tăng đoàn của Phật giáo tỉnh nhà để kiểm soát tốt công tác Tăng sự cũng như thuận lợi cho công tác quản lý Tăng Ni.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa ban đạo từ
Thượng tọa Thích Thanh Hòa ban đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa kỳ vọng chư tôn đức nhận quyết định chuẩn y nhân sự luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm chỉnh chấp hành tốt Hiến chương của Giáo hội, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng, của GHPGVN nói chung mãi được trường tồn và luôn đồng hành cùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày