Thái Bình: Lễ hội bông hồng cài áo tại chùa Từ Xuyên

GNO - Tối qua 3-9 (13-7-Đinh Dậu), chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tổ chức đêm hội Bông hồng cài áo, nghi thức thiêng liêng và thành kính nhất trong ba ngày Đại lễ Vu Lan báo hiếu cầu siêu cửu huyền thất tổ.

tuxuyen1.JPG

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Từ Xuyên; ĐĐ.Thích Minh Thành, UV Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo H.Vũ Thư… cùng chư tôn đức Tăng Ni trường hạ chùa Thánh Long.

Quan khách chính quyền có ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Phạm Thị Dinh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quang Minh, Ban Tôn giáo tỉnh; ông Đinh Văn Hoạt, Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Thái Bình; ông Trần Ngọc Phú, Trưởng ban Dân vận Thành ủy... cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể chính quyền sở tại cũng đến tham dự. Buổi lễ có gần 1000 thiện nam tín nữ Phật tử đến tham dự.

tuxuyen3.JPG

Các Phật tử dâng hoa

tuxuyen2.JPG

Dâng lễ phẩm cúng dường nhân lễ Vu lan

Chương trình buổi lễ gồm các phần: niêm hương bạch Phật, dâng lục cúng dường, nghi thức cài hoa hồng, cảm niệm mùa Vu Lan, tác bạch dâng y chư tôn đức chứng minh. Các nghi thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt là phần nghi thức cài hoa hồng, những giọt nước mắt xúc động của các bạn trẻ khi nghe bạn Nguyễn Lan diễn đọc ý nghĩa của bông hồng cài áo và hồi tưởng về người cha quá cố.

tuxuyen4.JPG

Lễ cài hoa hồng cho chư tôn đức

TT.Thích Thanh Định đã ban đạo từ cho buổi lễ. Thượng tọa nhắc lại tấm gương hiếu hạnh của Tôn Giả Mục Kiền Liên và khuyến tấn hàng Phật tử “là người con Phật phải nhớ ơn và đền bốn ơn nặng phải biết sống trọn đạo làm người, phải báo đáp những ân đức mà Cha Mẹ, Tổ sư và ân đất nước, ơn chúng sinh vạn loại đã cho chúng ta đời sống như ngày hôm nay. Mỗi người cần hướng Cha Mẹ biết đến Phật pháp, kính tin Tam Bảo, giữ gìn tam quy ngũ giới. Nếu quý Phật tử làm được như vậy thì ngày nào cũng là ngày lễ Vu lan báo hiếu…”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày