Thái Bình: Lễ tạ pháp khóa hậu An cư kết hạ tại hạ trường chùa Thánh Long, tổ đình Nguyệt Quang

Lễ tạ pháp khóa hậu an cư kết hạ tại chùa Thánh Long
Lễ tạ pháp khóa hậu an cư kết hạ tại chùa Thánh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-9, hạ trường cơ sở 1 - chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá – TP.Thái Bình) trang nghiêm cử hành lễ tạ pháp khoá hậu An cư kết hạ Phật lịch 2567.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp Chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni Ban Chức sự và hành giả.

Mở đầu buổi lễ, chư Ni đã đối trước đại Tăng tác bạch cầu tòng Tăng tạ pháp, tiếp đó Ban Duy-na đã chấp hiệu thỉnh đại chúng vân tập chính điện để lễ Phật cầu gia bị. Toàn thể nhị bộ đạo Tăng dẫn tác lễ tạ pháp theo nghi thức truyền thống.

Chư Ni tác bạch xin cầu tòng Tăng tạ pháp

Chư Ni tác bạch xin cầu tòng Tăng tạ pháp

Dịp này, các thiện nam, tín nữ, Phật tử gần xa cũng trở về hạ trường lễ Phật sam Tăng và có tịnh tài, tịnh vật thành tâm cúng dàng chư tôn đức hành giả an cư tại chùa Thánh Long.

Khóa lễ tạ pháp khóa hậu An cư kết hạ tại chùa Thánh Long, Thái Bình

Khóa lễ tạ pháp khóa hậu An cư kết hạ tại chùa Thánh Long, Thái Bình

* Cũng trong sáng 22-9, tại hạ trường cơ sở 2 - tổ đình Nguyệt Quang (xã Tây Tiến, H.Tiền Hải) diễn ra lễ tạ pháp hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Bản, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Tiền Hải, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Thái Bình, ciện chủ kiêm Chánh Duy-na hạ trường, cùng 50 hành giả Tăng Ni H.Tiền Hải an cư tại tổ đình Nguyệt Quang, đại biểu chính quyền sở tại và 500 Phật tử.

Đại đức Thích Minh Thái trao 50 triệu đồng ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết

Đại đức Thích Minh Thái trao 50 triệu đồng ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết

Sau khi đỉnh lễ Tam bảo, tụng thời kinh tại chính điện tổ đình Nguyệt Quang, Đại đức Thích Minh Thái, Chánh Thư ký Ban Trị sự huyện, Phó Duy-na kiêm Ban Giảng sư hạ trường tặng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng; báo cáo tóm tắt tổng kết khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Theo đó, tổng số lượng hành giả an cư tại tổ đình Nguyệt Quang 50 vị, trong đó có 10 Tỳ-khiêu, 40 Tỳ-khiêu-ni.

Chư hành giả Tăng Ni

Chư hành giả Tăng Ni

Năm nay, Ban Tổ chức hạ trường vẫn tiếp tục duy trì giảng dạy cho Tăng Ni tu học hai môn căn bản, đó là kinh Đại bảo tích và bộ luận Thiền lâm bảo huấn. Ngoài ra, các Tăng Ni trẻ còn được bồi dưỡng thêm về giới luật và nghi lễ thiền môn.

Hạ trường cơ sở 2, được cung đón chư tôn đức Tăng Ni đại diện cho các hạ trường, các đạo tràng trong và ngoài tỉnh đến tuỳ hỷ cúng dàng. Ban Tổ chức cung thỉnh Sư cô Thích Đàm Nhiệm, Trưởng Phân ban Ni giới huyện, Chánh Duy-na ni lên đọc bình văn, Đại đức Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Trị sự H.Tiền Hải, Phó Duy-na kiêm giảng sư hạ trường lên trùng tuyên và giảng bài cuối quyển 82 trong kinh Đại bảo tích kết thúc khóa học.

Thay mặt chư hành giả trẻ, Sư cô Thích Diệu Trang đã dâng lời khánh tuế

Thay mặt chư hành giả trẻ, Sư cô Thích Diệu Trang đã dâng lời khánh tuế

Thay mặt chư hành giả trẻ, Sư cô Thích Diệu Trang đã dâng lời khánh tuế, cảm niệm tri ân sâu sắc đến chư tôn thiền đức trong Ban Chức sự và chư tôn đức giảng sư.

Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Duy-na kiêm giảng sư hạ trường thay mặt Ban Duy-na sách tấn chư Tăng Ni noi theo hạnh nguyện của chư Tổ, cố gắng tu tập làm tròn trách nhiệm của một sứ giả Như Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và đại chúng trì tụng kinh Bát nhã, Lăng nghiêm, niệm Phật hồi hướng về tứ ân lục đạo, cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật pháp miên trường, Tăng-già hưng thịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Phật tử trên thế giới đều thuộc một đại gia đình

GNO - Phật giáo được truyền bá đi qua nhiều xứ sở và nền văn hóa khác nhau, vì vậy, tiếp biến để phát triển là điều không thể tránh khỏi. Tuy có khác nhau về mặt biểu hiện, nhưng các truyền thống sau này đều mang trong mình bản chất thực sự và nguyên sơ của Phật giáo.
Ảnh Phật giáo nước ngoài

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.

Thông tin hàng ngày