Thái Bình: Phật giáo các huyện tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Trong 2 ngày, 15, 16-5, Ban Trị sự (BTS) Phật giáo huyện Hưng Hà và Đông Hưng đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

IMG_1288.JPG

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị tại chùa Thiên Quý

Đến chứng minh, tham dự Đại lễ có HT.Thích Thanh Dục, Uỷ viên Thường trực HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thanh Chương, Trưởng BTS Phật giáo huyện Hưng Hà; ĐĐ.Thích Thanh Diễn, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đông Hưng cùng chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện và đông đảo Phật tử về tham dự.

Tại đây, Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN và diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã được tuyên đọc.

Lãnh đạo cấp huyện cũng có lời phát biểu động viên Tăng, Ni, Phật tử và mong muốn Phật giáo huyện nhà tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, luôn nêu cao tinh thần tốt đời đẹp đạo, tăng cường sự đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện và góp phần xây dựng huyện phát triển toàn diện.

Kết thúc buổi lễ, BTS Phật giáo huyện Đông Hưng và ĐĐ.Thích Thanh Uông, trụ trì chùa Thiên Quý đã trao tặng phần quà khuyến học cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Xuân.

IMG_1332.JPG

ĐĐ.Thích Thanh Diễn trao phần quà khuyến học 

Trước đó, thực hiện Thông bạch của TƯGH và hướng dẫn của BTS Phật giáo tỉnh, sáng ngày 11-5, BTS Phật giáo huyện Kiến Xương long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 tại chùa Thanh Phong (thôn Thái Công, xã Vũ Công).

Tại buổi lễ, BTS Phật giáo huyện và ĐĐ.Thích Thanh Quân, trụ trì chùa Thanh Phong đã tặng 60 suất quà (200 ngàn đồng/suất) đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Kien Xuong_2.jpg

Chính quyền địa phương trao lẵng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản tại huyện Kiến Xương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày