Thái Bình: Thượng tọa Thích Thanh Hòa được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh (2022 - 2027)

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm

Đại hội được cung đón chư tôn giáo phẩm đến chứng minh và tham dự: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Quảng Hà, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình… cùng chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành phía Bắc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình; chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu về tham dự đại hội.

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ); ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đại diện các tôn giáo bạn tặng hoa chúc mừng và tham dự.

Đại biểu chính quyền tham dự đại hội
Đại biểu chính quyền tham dự đại hội

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Bình lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự nối tiếp của thế hệ Tăng Ni trẻ, là sự tập trung trí tuệ, sức lực, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để hoằng pháp lợi sinh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp. Thông qua đại hội, chúng ta sẽ suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có đầy đủ uy tín, năng lực, trình độ, đạo hạnh để thực hiện các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Trung ương GHPGVN tặng hoa chúc mừng

Theo đó, tính đến đầu năm 2022, toàn tỉnh có 612 vị Tăng Ni; 877 tự viện, trong đó có 25 tự viện được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 138 tự viện được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trên 500 ngôi chùa đã có Tăng Ni trụ trì và kiêm trụ trì...

Năm 2018 và 2021, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức 2 Đại giới đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) với số lượng: 42 Tỳ-kheo, 51 Tỳ-kheo-ni, 36 Sa-di, 42 Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng
Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng hoa chúc mừng

Mùa an cư kiết hạ hàng năm, Ban Tăng sự đã tổ chức 6 trường hạ tập trung cho hơn 400 Tăng Ni theo đúng Giới luật Phật chế.

Công tác từ thiện xã hội được đẩy mạnh với nhiều hình thức khác nhau. Tổng kinh phí làm từ thiện là trên 50,6 tỷ đồng. Có 4 Tăng sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch trong năm 2021. Toàn tỉnh có 187 chùa đạt “Chùa cảnh 4 gương mẫu” 5 năm liền.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Với những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Bằng khen cho 6 Tăng, Ni có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chư tôn đức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen
Chư tôn đức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen

Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, Ủy MTTQVN tỉnh Thái Bình tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức
Chư tôn đức nhận Bằng tuyên dương công đức

Sau khi Thượng tọa Thích Thanh Hòa thay mặt tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự đã trình đại hội danh sách nhân sự dự kiến cho tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuyên bố mãn nhiệm
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã thay mặt cho Hội đồng Trị sự lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Hòa thượng Thích Thanh Khôi, Thượng tọa Thích Thanh Định vào Ban Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gồm 35 thành viên, trong đó 13 vị là Ủy viên Thường trực. Thượng tọa Thích Thanh Hòa tiếp tục được suy cử chức vụ Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã thay mặt tân Ban Trị sự phát nguyện đoàn kết, hòa hợp để xây dựng Phật giáo tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của ngôi nhà GHPGVN và đất nước.

Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Thái Bình, ông Lại Văn Hoàn đã ghi nhận và biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình. Ông mong muốn Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, thể hiện vai trò, uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; Vận động, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử hoạt động tôn giáo đúng với tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo, Hiến chương của GHPGVN và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ cho đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã biểu dương những kết quả tốt đẹp trong các công tác Phật sự của Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ qua; mong muốn nhiệm kỳ tới, Phật giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và truyền thống "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc", phấn đấu xây dựng Phật giáo nơi đây ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày