Tháng Giêng, đối tượng giả sư hoạt động mạnh

GNO - Bên cạnh những hình ảnh người dân Sài Gòn đi chùa, thắp hương lễ Phật - cầu mong cho gia đình năm mới được bình an thì đâu đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp những ngày đầu xuân, do đối tượng giả sư hoạt động mạnh.

VG (9).jpg


Các đối tượng tập trung chèo kéo người đi lễ chùa Phước Hải (Q.1)

Mặc dù GHPGVN đã có hướng dẫn cũng như có văn bản gửi tới các BTS PG quận huyện và các tự viện về việc chấn chỉnh vấn nạn này, song vẫn dễ dàng bắt gặp những hình ảnh chèo kéo người đi chùa lễ Phật của đối tượng giả sư, xin ăn ngay trước các cổng chùa tại TP.HCM.

Bên cạnh đó là hình ảnh giả sư khất thực phi pháp trên các tuyến đường TP.HCM hay tại các giao lộ, ngã tư đèn đỏ gây phản cảm và hiểu lầm cho người đi đường đối với hình ảnh tu sĩ Phật giáo.

Theo ghi nhận của PV Giác Ngộ, các đối tượng thường tập trung thành một nhóm đông từ 5 tới 10 người đứng chèo kéo xin tiền người đi lễ, gây phản cảm.

Chùm ảnh dưới đây đã phần nào nói lên hiện tượng giả sư (cùng nhiều biểu hiện xấu xí khác) được nói hoài suốt bao năm qua vẫn chưa thay đổi này...

VG (1).jpg
Đối tượng ngồi xin tiền trước cổng chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình)

VG (2).jpg
Nhiều đối tượng vừa ăn xin, ăn mày tập trung trước cổng thiền viện Phước Sơn

VG (3).jpg
Đối tượng cạo đầu, mặc áo nâu, bế em nhỏ ngồi xin ăn gây phản cảm

VG (4).jpg

VG (5).jpg
Người đi chùa lễ Phật nhưng vật dụng giày, dép bỏ lung tung trước chánh điện

VG (6).jpg

VG (7).jpg

VG (16).jpg
Các đối tượng giả sư thản nhiên tập trung, ngồi hút thuốc trước sân chùa

VG (8).jpg

VG (9).jpg

VG (10).jpg

VG (11).jpg

VG (14).jpg
Các đối tượng tập trung chèo kéo người đi lễ chùa Phước Hải (Q.1)

VG (12).jpg

VG (13).jpg
Giả sư đứng xin tiền tại một ngã tư trên xa lộ Hà Nội (Q.2)

VG (15).jpg
Thản nhiên cho con trèo lên tượng Phật

VG (17).jpg
Hương đốt quá nhiều khiến nhà chùa phải liên tục "thanh lý"

Vũ Giang thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày