Thanh Hóa: Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh họp triển khai công tác Phật sự

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên của Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên của Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2022-202 nhằm triển khai các công tác Phật sự trong năm 2023 vào sáng 3-4, tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa) - Trụ sở Ban Trị sự.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giải Hiền, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh, cùng sự tham dự của các thành viên, chư vị giảng sư,...

Theo đó, Ban Hoằng pháp sẽ tổ chức giảng dạy vào mỗi buổi sáng chủ nhật cuối tháng âm lịch, tại hội trường chùa Đại Bi (P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) do Ban Giảng sư gồm 10 vị phụ trách luân phiên. Theo dự kiến, buổi giảng sẽ đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 14-5 (25-3-Quý Mão).

Ban Giảng sư kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn xây dựng kế hoạch và phát triển lớp giáo lý dành cho cư sĩ Phật tử, tổ chức tại chùa Khải Minh. Sau khóa học, sẽ cấp chứng chỉ cho các Phật tử tham gia.

Thượng tọa Thích Giải Hiền chủ trì phiên họp

Thượng tọa Thích Giải Hiền chủ trì phiên họp

Ngoài ra, phiên họp cũng đã giao nhiệm vụ cho các giảng sư đảm nhận thuyết giảng tại các ngày lễ lớn trong năm như Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, lễ Vu lan, lễ Phật thành đạo… khi Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị thỉnh giảng.

Phiên họp đã tiếp nhận nhiều ý kiến của các thành viên về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động chuyên ngành Hoằng pháp và một số công tác Phật sự khác.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Giải Hiền ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của chư tôn đức về kế hoạch, nội dung hoạt động của Ban Hoằng pháp. Thượng tọa cũng mong muốn chư tôn đức hoàn thành tốt các nội dung Phật sự đã đề ra, đồng thời kêu gọi thành viên phát tâm cúng dường nguồn quỹ đầu tiên để phục vụ cho công tác Phật sự của ban.

Dịp này, quyết định chuẩn y nhân sự cũng đã được trao đến các thành viên trong Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, gồm 21 thành viên, do Thượng tọa Thích Giải Hiền làm Trưởng ban, Thượng tọa Thích Đạo Chánh, Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Trúc Thái Vinh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Nguyên Khanh, Phó ban; Đại đức Thích Trúc Thái Tường, Phó Thư ký; Đại đức Thích Bản Hoài, Chánh Văn phòng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày