Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo 2-8

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Tâm Định đã có lời chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo và cảm ơn Ban Tôn giáo tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đến Ban Tôn giáo tỉnh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đến Ban Tôn giáo tỉnh

Ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu cảm ơn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến chúc mừng nhân ngày lễ truyền thống của ngành. Ông cũng ghi nhận và biểu dương tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành, thị cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, đúng với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa cũng bày tỏ mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, góp phần cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn được ổn định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày