Bạc Liêu: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Hòa thượng Lý SaMouth trao giáo chỉ tấn phong đến Thượng tọa Thích Giác Nghi
Hòa thượng Lý SaMouth trao giáo chỉ tấn phong đến Thượng tọa Thích Giác Nghi
GNO - Sáng 17-6, tại hội trường trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.
Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc hội nghị

Thượng tọa Thích Giác Nghi phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Hòa thượng Hữu Hinh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố và trụ trì các tự viện, Phật tử: lãnh đạo có ông Kim Miên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lương Văn Pho, Phó ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh…

Sau phần nghi thức, Thượng tọa Thích Giác Nghi tuyên bố khai mạc hội nghị. Theo báo cáo sơ kết do Đại đức Thích Thiện Năng, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh trình bày, về Tăng sự có 130 cơ sở tự viện được nhà nước công nhận, tổng số Tăng ni 750 vị, An cư kiết hạ 210 vị tập trung tại 3 điểm trường hạ: chùa Long Phước (P.5), chùa Bạch Liên (P.1, TP.Bạc Liêu) và chùa Giác Hoa (xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi).

Trường Trung cấp Phật học, lớp cao đẳng có 34 Tăng Ni sinh, trung cấp có 50 Tăng Ni sinh đã kết thúc học kỳ 2 năm thứ I; Phân hiệu Nam tông có 95 vị theo học.

Đại đức Thích Thiện Năng báo cáo tại hội nghị

Đại đức Thích Thiện Năng báo cáo tại hội nghị

Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức 35 đạo tràng sinh hoạt tu học với Phật tử tham dự từ 40 đến 100 học viên; chùa Giác viên TX.Giá Rai hàng tháng mở khóa tu “Búp sen hồng” có từ 200 đến 300 em thanh thiếu niên tham dự. Ban Nghi lễ tham gia tổ chức các kỳ lễ lớn như lễ vía Bồ-tát, Quan Âm Nam Hải, lễ đặt đá đại trùng tu Quán Âm Phật Đài, húy nhật Hòa thượng Thích Huệ Hà, Đại lễ Phật đản…

Chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo các cơ quan tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo các cơ quan tham dự

6 tháng qua, Ban Thông tin - Truyền thông và Ban Văn hóa thực hiện trên 260 bản tin, đặc biệt lễ ký kết hợp tác lan tỏa kết quả nghiên cứu 4 đề án giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, triển lãm hình ảnh Phật giáo Bạc Liêu chào mừng Đại lễ Phật đản. Tổng giá trị của hoạt động từ thiện xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 gần 27 tỷ đồng. ‘

Tại hội nghị, đại diện Ban Thư ký cũng đã trình chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Thượng tọa Thích Phước Chí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh đã công bố quyết định của Hội đồng Chứng minh về việc tấn phong lên hàng giáo phẩm cho 1 vị Hòa thượng, 8 vị Thượng tọa, 2 Ni trưởng và 12 Ni sư. Hòa thượng Lý SaMouth và Hòa thượng Hữu Hinh đã trao giáo chỉ tấn phong đến các vị được tấn phong.

Chúc mừng các vị được tấn phong giáo phẩm

Chúc mừng các vị được tấn phong giáo phẩm

Thượng tọa Thích Giác Nghi đúc kết hội nghị, ghi nhận, giải đáp một số vấn đề của đại biểu nêu tại hội nghị; có một số ý kiến chỉ đạo về chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là khóa bồi dưỡng trụ trì trong mùa An cư kiết hạ, Thượng tọa cũng nhắc nhở, động viên các ban chuyên môn, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố và chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công tác Phật sự được giao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày