Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Thượng Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn
Thượng Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nguyệt, Phó Trưởng ban Ban điều phối GHPGVN tại Lào; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện và các Phật tử tiêu biểu .

Về phía chính quyền có ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND TP.Thanh Hóa...

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Định phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức kiện toàn các ban ngành chuyên môn đi vào hoạt động có hiệu quả; bổ nhiệm trụ trì, kiêm nhiệm trụ trì và kế vị trụ trì cho 11 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số chùa đã được bổ nhiệm trụ trì lên 168 ngôi chùa;

Tiếp nhận 4 Đại đức, 3 Sư cô về sinh hoạt tôn giáo; tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ tại 6 địa điểm hạ trường; tổ chức khóa tu "Phật giáo với tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa" lần thứ XII tại chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn) cho 1.500 khóa sinh tham gia,...

Công tác từ thiện xã hội và kêu gọi bảo trợ học đường được gần 17 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, thông tin truyền thông đi vào ổn định, phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đã nhiều ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo các công tác Phật sự gắn kết chuyên sâu cũng như biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, nêu ra giải pháp để năm 2023 hoạt động Phật sự đạt kết quả cao hơn.

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm trong năm 2023, như: phối hợp với các ban ngành đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Khuông Việt tỉnh Thanh Hóa; Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trong các hoạt động thanh niên, tình nguyện giai đoạn 2022-2025; Thành lập, duy trì và phát triển Quỹ Giáo dục Phật giáo; tổ chức các các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội...

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phát biểu

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn tán dương những thành tựu trong các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022. Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh tinh tấn tu học, luôn thực hiện đúng với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước quy định; cùng đóng góp sức lực để phụng sự nhân sinh, góp phần cho Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nói riêng và GHPGVN nói chung phát triển bền vững, trang nghiêm và ổn định...

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, thừa quyền của Văn phòng Thủ tướng Chính Phủ, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tặng Bằng khen cho 3 cá nhân: Thượng tọa Thích Giải Hiền, Thượng tọa thích Tâm Hiện và Thượng tọa Thích Tâm Thiện thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã thông qua và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Tâm Đức tặng hoa chúc mừng và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

Thượng tọa Thích Tâm Đức tặng hoa chúc mừng và trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng chư tôn đức Tăng, Ni được suy cử vào Hội đồng Trị sự và được tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày