Phật giáo huyện Củ Chi tổng kết Phật sự năm 2022 với hoạt động từ thiện trị giá trên 25 tỷ đồng

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-12, tại chùa Thiên Phước (huyện Củ Chi, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Tham dự có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ban Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; đại diện các ban chuyên môn trực thuộc Phật giáo huyện và Tăng Ni trên địa bàn.

Về phía chính quyền có ông Dương Văn Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, đại diện các cấp chính quyền huyện và xã Trung Lập Thượng.

Buổi lễ mở đầu với phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi

Theo đó, Phật giáo huyện Củ Chi hiện có 181 cơ sở, trong đó 91 cơ sở hợp pháp, 90 cơ sở chưa chính thức gia nhập Giáo hội (trong đó 2/3 cơ sở thường xuyên sinh hoạt với Giáo hội Phật giáo huyện). Toàn huyện có 480 Tăng Ni phần lớn thuộc Bắc tông, có 11 vị thuộc Hệ phái Khất sĩ.

Vào ngày mùng 1 âm lịch hằng tháng, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đều có tổ chức bố-tát tụng giới và họp định kỳ tại chùa Thiên Phước và các tự viện.

Phật giáo huyện trong năm 2022 đã tổ chức 2 khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên; tổ chức thành công khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì; tổ chức đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu các cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các giới mất trong đại dịch Covid-19; tổ chức Không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM trao Bằng tuyên dương công đức

Khóa An cư kiết hạ lần thứ 35 do Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức tại trường hạ chùa Pháp Thành có 68 cho chư Tăng, trường hạ chùa Di Đà có 65 chư Ni tham dự.

Đặc biệt trong năm 2022, Lớp Sơ cấp Phật học huyện được khai giảng tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện – chùa Pháp Thành, với 30 học viên theo học. Các khóa tu Bát quan trai, tu niệm Phật được tổ chức thường xuyên tại các chùa trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, chùa Phước Hòa (xã Hòa Phú) và tịnh thất Pháp Quang (xã Tân Thông Hội) đã nhận được quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Công tác từ thiện xã hội trong năm 2022 của Phật giáo huyện Củ Chi trị giá trên 25 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bằng công đức của Phật giáo Thành phố

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bằng công đức của Phật giáo Thành phố

Ghi nhận những đóng góp Tăng Ni Phật giáo huyện, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho 5 tập thể và 9 cá nhân, Bằng công đức cho 44 cá nhân; Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi tặng Giấy khen và thưởng đến 1 tập thể và 39 cá nhân; Ủy ban MTTQVN huyện cũng tặng Giấy khen đến 1 tập thể và 72 cá nhân đã tích cực tham gia công tác Phật sự và từ thiện xã hội năm 2022.

Ông Dương Văn Duyên trao Giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi đến Tăng Ni Phật giáo huyện với những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội

Ông Dương Văn Duyên trao Giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi đến Tăng Ni Phật giáo huyện với những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự và từ thiện xã hội

Phát biểu đại diện chính quyền ông Dương Văn Duyên ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni và Phật tử Phật giáo huyện chung sức chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Ông cũng bày tỏ mong thời gian tới, Phật giáo huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân để có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự ổn định và phát triển của huyện Củ Chi.

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Lệ Trang ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã tán thán và ghi nhận những thành tựu Phật sự của Tăng Ni, Phật tử huyện Củ Chi trong năm 2022, trong đó nổi bật hoạt động từ thiện xã hội được đại diện chính quyền huyện đánh giá cao.

Hòa thượng chia sẻ để cống hiến nhiều hơn, thì mỗi Tăng Ni phải tự ý thức mình là người tu, đặt mình vào trong chánh pháp, sau đó đem chánh pháp để phổ độ chúng sanh, giúp tháo gỡ những lo lắng, bất an nơi chúng sanh.

Phương châm của Giáo hội đã đề ra là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” đó là kim chỉ nam giúp Tăng Ni định hướng và an trú vào kỷ cương giới luật để thanh tịnh thân khẩu ý của tự thân, tuân thủ pháp luật để ổn định xã hội. "Từ đó tự nhiên chúng ta có chất liệu đoàn kết để phát triển, đó là cách trang nghiêm tự thân để trang nghiêm Giáo hội và đó cũng là sự cống hiến tô điểm làm đẹp cho xã hội", Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày