Thanh Hóa: BTS PG tỉnh ký kết với Hội LHTN tỉnh

GNO - Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vừa thống nhất xây dựng chương trình phối hợp về việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019.

Theo đó, chiều 26-9 qua, tại số 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ ký kết giữa Ủy ban Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về việc tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2019 (ảnh).

kyket.jpg

Tham dự có ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS tỉnh; trưởng, phó các ban ngành chuyên môn thuộc GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Về chính quyền địa phương và Hội LHTN tỉnh có bà Hà Thị Phương, Phó ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Hải Vinh, Phó giám đốc Sở Nội vu, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Trung, UV BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch UB Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa; đại diện các phòng ban chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh.

Sau phát biểu, thảo luận, hai bên đã đi tới thống nhất, ký kết một số nội dung như:

1. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

2. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên Phật tử xây dựng các mô hình kinh tế, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở vùng đồng bào dân tộc tôn giáo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong vùng có đạo.

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, vì an sinh xã hội trong các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo, miền núi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày