Thanh Hóa: Cất nóc, thượng lương công trình nhà thờ tổ chùa Thạch Khê

Chính thức đặt thượng lương nhà thờ tổ chùa Thạch Khê
Chính thức đặt thượng lương nhà thờ tổ chùa Thạch Khê
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Thạch Khê (xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) tổ chức lễ cất nóc và thượng lương công trình nhà thờ tổ trong khuôn viên chùa vào ngày 21-12.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Thạch Khê và đại diện chính quyền đã cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, sái tịnh, gia trì, cất nóc, thượng lương và an vị long cốt nhà thờ tổ.

Nghi thức sái tịnh

Nghi thức sái tịnh

Được biết, công trình nhà thờ tổ chùa Thạch Khê được khởi công xây dựng từ tháng 10, trên tổng khuôn viên diện tích 270m2 có kiến trúc truyền thống, 5 gian, 2 chái, kết cấu công trình được làm bằng gỗ lim, hệ thống tường bao xây gạch, nền lát gạch đất nung, ngói mũi hài...

Tổng khi phí xây dựng khoảng trên 3 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa kêu gọi công đức của Phật tử và các nhà hảo tâm.

Ngôi Tam bảo chùa Thạch Khê đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Ngôi Tam bảo chùa Thạch Khê đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Chùa Thạch Khê được xây dựng từ thời Hậu Lê, là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tâm linh của Phật tử. Do hỏa hoạn và nhiều biến cố nên ngôi chùa cổ không còn nữa, chỉ còn lại nền, móng cũ. Được sự đồng ý của chính quyền các cấp và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, năm 2016, chùa Thạch Khê được xây dựng lại trên nền móng cũ; đến nay, công trình Tam bảo chùa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày