Thanh Hóa: Chư Tăng chùa Đại Bi, chùa Linh Cảnh cúng dường các trường hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Chánh Duy-na trường hạ chùa Đại Bi, chư Tăng và Phật tử sinh hoạt tại chùa đã cúng dường các trường hạ trên địa bàn tỉnh vào ngày 5-7 vừa qua.

Theo đó, đoàn đã đến cúng dường các trường hạ chùa Linh Cảnh (huyện Thọ Xuân), chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn)…

Cúng dường tại trường hạ chùa Linh Cảnh

Cúng dường tại trường hạ chùa Linh Cảnh

Tại các trường hạ, chư Tăng và Phật tử trong đoàn đã tác pháp cúng dường trai phạn, tịnh tài, tịnh vật thể hiện tinh thần hộ trì Tam bảo, trợ duyên cho chư hành giả trong 3 tháng an cư tu học.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, chư Tăng trường hạ chùa Đại Bi sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến thăm, cúng dường các hạ trường trên địa bàn trong và ngoài tỉnh .

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, trường hạ chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa) có 26 chư Tăng, Ni do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm chủ hạ.

* Cùng ngày, chư Tăng, Phật tử hạ trường chùa Linh Cảnh (Thọ Xuân) cũng đã tổ chức cúng dường tại trường hạ chùa Tường Vân (huyện Vĩnh Lộc), chùa Thanh Hà, chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa), chùa Khải Nam (TP. Sầm Sơn) và chùa Khánh Quang (TP. Bỉm Sơn).

Tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Tường Vân
Tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Tường Vân

Tại các trường hạ, chư tôn đức Tăng và đạo tràng Phật tử đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ và tác bạch cúng dường chư hành giả an cư.

Theo Thượng tọa Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Linh Cảnh, lễ cúng dường tại các trường hạ là truyền thống hàng năm trong mùa an cư nhằm hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật, tạo điều kiện để Tăng, Ni tại các trường hạ an tâm tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày