Thanh Hóa: Chùa Linh Cảnh tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ, nhà Tăng

Nhà Tăng chùa Linh Cảnh hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 1 năm thi công xây dựng
Nhà Tăng chùa Linh Cảnh hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 1 năm thi công xây dựng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ khánh nhà thờ tổ, nhà Tăng chùa Linh Cảnh (xã Xuân Bái).
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và huyện cùng địa phương sở tại; chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn...

Chùa Linh Cảnh nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt phát tích của vương triều Hậu Lê. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã về thăm địa phương và viếng chùa lễ Phật. Vua Lê đặt tên cho làng là Bái Thượng và làng bên là Bái Đô. Chùa nằm trong làng nên cũng có tên là chùa Bái.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Do chiến tranh, truyền thừa bị thất lạc, chùa cũng bị xuống cấp dần theo năm tháng. Tháng 4-1930, Sư cụ Thích Nguyên Tâm ở chùa Đầm đã đứng ra quyên góp Phật tử gần xa; khi hội đủ duyên lành đã cho động thổ trùng từng hạng mục. Đến tháng 9-1937 khánh lạc nhà tổ và tịnh xá, Phật tử các nơi theo về chùa tu học rất đông.

Kế tục trụ trì là Tỳ-kheo Thích Thanh Nhuận. Đến năm 1943, sư đi du phương, chùa giao lại cho Tỳ-kheo Vũ Quang Tráng vừa thọ giới thay thế.

Chư tôn đức Tăng Ni, quan khách tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng Ni, quan khách tham dự buổi lễ

Ngày 20-11-1989, chùa Bái được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Năm 1996, Ban hộ tự, Phật tử cùng với chính quyền địa phương tiến hành trùng tu tôn tạo được ba gian tiền đường và thượng điện thờ Phật.

UBND xã đã quy họach một số đất phía sau để thuận lợi cho chùa trong việc mở rộng xây dựng nhà tổ, nhà Tăng, nhà khách. Ngày 8-10-2000, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Minh trụ trì chùa Bái (Linh Cảnh tự).

Cắt băng khánh thành nhà thờ tổ, nhà Tăng chùa Linh Cảnh

Cắt băng khánh thành nhà thờ tổ, nhà Tăng chùa Linh Cảnh

Công trình nhà thờ tổ, nhà Tăng được khởi công xây dựng vào ngày 2-1-2021. Nhà Tăng có diện tích xây dựng 288,0 m2, với quy mô 2 tầng, diện tích còn lại là nhà tổ và các công trình phụ trợ khác.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền các cấp đã cắt băng khánh thành, cử hành nghi thức dâng hương tại nhà thờ tổ.

Lễ húy kỵ tổ khai sơn chùa Linh Cảnh

Lễ húy kỵ tổ khai sơn chùa Linh Cảnh

Dịp này, nhà chùa cũng đã tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế, mông sơn thí thực cầu âm siêu dương thới và tổ chức lễ húy kỵ tổ khai sơn chùa Linh Cảnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày