Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Cắt băng khánh thành công trình hồ Quán Âm
Cắt băng khánh thành công trình hồ Quán Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) đã tổ chức lễ lạc thành và an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Thanh Hà cùng đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đông đảo Tăng, Ni, Phật tử đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc buổi lễ

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức đã giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển chùa Thanh Hà và cảm niệm công đức của chư tôn đức gia trì cũng như tán thán sự phát tâm ủng hộ của thập phương tín thí để các hạng mục công trình chùa được diễn ra thuận lợi như ý nguyện.

Theo đó, đầu năm 2021, nhà chùa trùng tu và tôn tạo khách đường, khu niệm Phật đường, kiến tạo hồ Quán Âm và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Nghi lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Nghi lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Trong khuôn khổ chương trình buổi lễ cũng đã diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm. Tôn tượng được chế bằng chất liệu bạch ngọc chất lượng loại A, có chiều cao 1m8, nặng 1 tấn được an trí, phụng thờ trong lầu lục giác hồ Quán Âm.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh dâng tặng tháp thờ xá-lợi Phật

Hòa thượng Thích Bửu Chánh dâng tặng tháp thờ xá-lợi Phật

Hòa thượng Thích Bửu Chánh đã dâng tặng tháp thờ xá-lợi Phật cùng chư vị thánh Tăng được thỉnh từ Thái Lan để an trí tại chùa Thanh Hà.

Trao Bằng Tuyên dương công đức

Trao Bằng Tuyên dương công đức

Dịp này, chùa Thanh Hà cũng đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022, triển khai công tác Phật sự năm 2023, tặng Bằng Tuyên dương công đức đến đạo hữu Phật tử đã có công trùng tu chùa và phát tâm cúng dường tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày