Thanh Hóa: Hạ trường chùa Khải Nam khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hạ trường chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai pháp khóa An cư Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 vào sáng ngày 10-6 vừa qua.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Phó ban Trị sự: Thượng tọa Thích Tâm Minh, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Thượng tọa Thích Tâm Hiền, Ni trưởng Thích Đàm Hòa, Ni sư Thích Đàm Thành; chư Tăng, Ni trong Ban Chức sự 6 hạ trường trong tỉnh, viện chủ, trụ trì các tự viện; chư hành giả an cư,...

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo chính quyền, các ban ngành TP.Sầm Sơn, P.Quảng Tiến tặng hoa chúc mừng và đồng tham dự.

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Hạ trường chùa Khải Nam có 38 hành giả an cư. Trong đó, 12 vị Tỷ-khiêu, 23 vị Tỷ-khiêu-ni và 3 vị hình đồng. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa được cung thỉnh ngôi Đường chủ; Thượng tọa Thích Tâm Định, đương vị Chánh Duy-na; Ni sư Thích Đàm Hương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đương vị Phó Duy-na quản lý chư Ni.

Thượng tọa Thích Tâm Minh sách tấn chư hành giả an cư

Thượng tọa Thích Tâm Minh sách tấn chư hành giả an cư

Tại buổi lễ, sau khi Đại đức Thích Nguyễn Tĩnh, đại diện Ban Thư ký hạ trường báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567; Thượng tọa Thích Tâm Minh đã có lời sách tấn chư Tăng, Ni và nêu lên ý nghĩa của việc An cư kiết hạ. Thượng tọa nhấn mạnh, 3 tháng an cư là lúc các vị xuất gia có cơ hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau, thúc liễm thân tâm, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tập... Thượng tọa cũng yêu cầu các hành giả trong suốt mùa an cư thực hiện nghiêm mật với các thời khóa theo quy định, giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt.

Đại diện chư hành giả Tăng Ni dâng lời phát nguyện

Đại diện chư hành giả Tăng Ni dâng lời phát nguyện

Đại diện hành giả an cư cũng đã phát nguyện trong suốt thời gian an cư cấm túc, duy trì ý chí tu học, luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Được biết, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có 7 hạ trường với 171 hành giả Tăng và Ni; 7 hạ trường đều cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa giữ ngôi Đường chủ. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 28-6, tất cả các hạ trường sẽ tổ chức lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Trong mùa an cư, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ cùng chư Tăng Ni hành giả an cư liên phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa (TP.HCM) tại trường hạ chùa Liên Trì - Ảnh: Tịnh Mạnh

Thượng tọa Thích Tâm Hải: Xây dựng Tăng đoàn vững mạnh từ chất liệu tu học của mỗi thành viên Tăng Ni

GNO - Sự tồn tại của Tăng đoàn không phải là bất biến, sự vững mạnh của Tăng đoàn không chỉ thể hiện ở số lượng, mà được thành tựu từ chất lượng tu tập của từng Tăng Ni. Trong buổi chia sẻ tại trường hạ Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Tâm Hải đã truyền tải thông điệp này đến đại chúng, vào sáng nay 9-7.
Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày