Thanh Hóa: Khảo hạch tuyển giới tử Đại giới đàn Khuông Việt năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khảo hạch tuyển giới tử Đại giới đàn Khuông Việt năm 2023.

Theo đó, các giới tử Tăng vân tập tại hạ trường chùa Linh Cảnh (H.Thọ Xuân) và giới tử Ni đã vân tập tại hạ trường chùa Sùng Nghiêm (H.Hậu Lộc).

Trước giờ khảo hạch, hạ trường chùa Linh Cảnh, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có lời sách tấn các giới tử phát nguyện xin thọ giới tuân thủ nội quy và tập trung trả lời đúng các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Giới tử bắt thăm câu hỏi và trả lời trực tiếp các câu hỏi

Giới tử bắt thăm câu hỏi và trả lời trực tiếp các câu hỏi

Theo Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, đây là dịp để giới tử thể hiện những điều mà mình đã lĩnh hội được trong quá trình tu tập. Thượng tọa mong rằng Hội đồng Khảo thí thực hiện công minh và kỳ vọng các giới tử đạt kết quả tốt.

Tại hạ trường chùa Linh Cảnh và chùa Sùng Nghiêm, từng giới tử lần lượt đối trước Ban Giám khảo nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Nội dung khảo hạch gồm các phần: Kinh - Giáo lý, Luật, Nghi lễ, Lịch sử Phật giáo và câu hỏi phụ.

Buổi khảo hạch các giới tử Ni tại trường hạ chùa Sùng Nghiêm

Buổi khảo hạch các giới tử Ni tại trường hạ chùa Sùng Nghiêm

Được biết, Đại giới đàn Khuông Việt sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 2 đến 3-8-2023 (nhằm 16 và 17-6-Quý Mão) tại chùa Đại Bi (TP.Thanh Hóa) - Trụ sở Ban Trị sự. Hiện nay, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Khuông Việt đã nhận và xét duyệt 33 hồ sơ của các giới tử xuất gia phát nguyện thọ giới, trong đó có 3 vị thọ Tỳ-kheo, 4 vị thọ Tỳ-kheo-ni; 8 vị thọ Sa-di và 2 vị thọ Sa-di-ni; 2 vị thọ Thức-xoa-ma-na và 14 vị thọ giới Bồ-tát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày