Thanh Hóa: Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Quy

Ni sư Thích nữ Đàm Hòa, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Quy đến Sư cô Thích nữ Chơn Nhã
Ni sư Thích nữ Đàm Hòa, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Quy đến Sư cô Thích nữ Chơn Nhã
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Quy (xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) cho Sư cô Thích nữ Chơn Nhã (thế danh Phạm Thị Kim Thanh, sinh năm 1959).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Tăng, Ni đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; chư vị trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, và bà con Phật tử.

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền các cấp dự lễ

Chư tôn đức, đại biểu chính quyền các cấp dự lễ

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Như Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua Quyết định số 51, ngày 11-5-2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Quy cho Sư cô Thích nữ Chơn Nhã tu học tại chùa Giác Hoa (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, Sư cô Thích nữ Chơn Nhã đã dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một vị trụ trì.

Ni sư Thích nữ Diệu Âm, trụ trì chùa Giác Hoa, bổn sư của Sư cô Thích nữ Chơn Nhã đã có lời huấn từ, nhắc nhở đệ tử phải luôn ghi nhớ bổn phận thiêng liêng của một vị Sa-môn Thích tử “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”. Ni sư cũng bày tỏ mong muốn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa và các cấp chính quyền giúp đỡ, tạo thuận duyên để Sư cô Thích nữ Chơn Nhã hoàn thành công tác Phật sự được giao.

Sư cô Thích nữ Chơn Nhã dâng lời phát nguyện
Sư cô Thích nữ Chơn Nhã dâng lời phát nguyện

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Định sách tấn tân trụ trì cần nghiêm trì giới luật của người xuất gia, tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm mà chư tôn thiền đức đã giao phó, hướng dẫn đạo tràng Phật tử địa phương tinh tấn tu tập theo đúng chánh pháp.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Dịp này, chư tôn đức, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành nghi lễ an vị Phật trong khuôn viên chùa.

.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày