Thanh Hóa: Phật giáo huyện Nga Sơn tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Đại đức Thích Nguyên Hiệp, Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Nga Sơn chủ trì hội nghị
Đại đức Thích Nguyên Hiệp, Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Nga Sơn chủ trì hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Kim Liên (thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN huyện Nga Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 vào ngày 22-12 vừa qua.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, trên địa bàn huyện có 25 vị Tăng, Ni đang phụng đạo, sinh hoạt hợp pháp. Hoạt động Tăng sự, hoằng pháp ngày một ổn định và phát triển, chư Tăng trụ trì các chùa thường xuyên giảng giáo lý nhằm giúp Phật tử tu tập đúng Chánh pháp…

Trong năm qua, công tác từ thiện xã hội thực hiện gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều chùa làm tốt công tác bảo trợ học đường, duy trì tổ chức khóa tu "Một ngày an lạc" hàng tháng và các khóa tu mùa hè với các chủ đề “Ươm mầm hoa sen”, “Xuất gia gieo duyên”,...

Nhiều ngôi chùa được khởi công xây dựng, trùng tu, mở rộng khuôn viên diện tích, sửa sang làm đẹp cảnh quan như: chùa Thông, chùa Hợp Long, chùa Sùng Quang,...

Với những thành tích đã đạt được, Ban Trị sự GHPGVN huyện và Đại đức Thích Nguyên Hiệp đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen.

Tại hội nghị, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nga Sơn cũng đã nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Tăng Ni, Phật tử và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động quỹ bảo trợ học đường; thành lập, duy trì và phát triển quỹ giáo dục Phật giáo; chỉ đạo các chùa và đạo tràng, bản hội, hội quy làm tốt công tác nghi lễ tâm linh tại cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương cũng như Quy chế hoạt động của Ban Trị sự...

Phát biểu đúc kết, Đại đức Thích Nguyên Hiệp nhất trí với đánh giá trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu của chư tôn đức Tăng, Ni tại hội nghị. Đại đức ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong việc tổ chức, thực hiện Phật sự năm 2022. Đại đức mong rằng trong năm 2023, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo các cấp, Ban Trị sự GHPGVN huyện sẽ tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao hơn so với năm vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày