Thanh Hóa: Phật giáo huyện Thọ Xuân sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 vào ngày 9-7 vừa qua, tại chùa Linh Cảnh.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thọ Xuân cùng sự tham dự của các thành viên Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Tâm Minh chủ trì hội nghị
Thượng tọa Thích Tâm Minh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, toàn huyện hiện có 10 chư Tăng Ni, 17 đạo tràng với gần 30.000 Phật tử đã quy y Tâm bảo, 1.000 thanh thiếu niên Phật tử. Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Phối hợp và tham mưu các cấp chính quyền hoàn thiện thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng, mở rộng khuôn viên chùa Quảng Phúc và chùa Linh Ngọc.

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, trên địa bàn huyện có 1 điểm an cư tại chùa Linh Cảnh, với 18 hành giả an cư; Hoạt động Tăng sự, hoằng pháp ngày một ổn định và phát triển, chư Tăng trụ trì các chùa thường xuyên giảng giáo lý, nhằm giúp Phật tử tu tập đúng chánh pháp; Tích cực vận động, quyên góp từ thiện và quỹ bảo trợ học đường gần 600 triệu đồng...

Chư Tăng đóng góp vào bản báo cáo sơ kết
Chư Tăng đóng góp vào bản báo cáo sơ kết

Ban Trị sự GHPGVN huyện Thọ Xuân đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 như: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội; công nhận đạo tràng các Phật tử tại các xã; mở lớp bồi dưỡng giáo lý cho cư sĩ Phật tử; tiếp tục tổ chức tốt phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến”...

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã tổ chức bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày