Tháp Tổ sư Liễu Quán và một số chùa không nhận tài trợ di tích nhưng vẫn phải báo cáo tiền công đức

Tháp Tổ sư Liễu Quán (1670-1742), vị khai sáng Thiền phái ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo ở Đàng Trong - miền Nam, từ thế kỷ XVIII cho tới nay
Tháp Tổ sư Liễu Quán (1670-1742), vị khai sáng Thiền phái ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo ở Đàng Trong - miền Nam, từ thế kỷ XVIII cho tới nay
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 1-4, đoàn kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa do bà Nguyễn Ái Thanh, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Huế làm trưởng đoàn đã đến khu tháp Tổ sư Liễu Quán, chùa Viên Thông và Tra Am để làm việc.

Tháp tùng đoàn còn có lãnh đạo các phòng, ban thuộc TP.Huế và P.An Tây.

Tại các cơ sở, bà Nguyễn Ái Thanh nêu kế hoạch làm việc, kiểm tra quản lý tiền công đức, tài trợ các di tích lịch sử - văn hóa, các hoạt đông lễ hội. "Các điểm đoàn làm việc tuy không nằm trong diện công nhận di tích nhưng có danh mục kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định", Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Huế phát biểu.

Thượng tọa Thích Thế Thanh, trú trì chùa Tra Am và Tăng chúng có nguyện vọng không mong muốn chùa nằm trong danh sách kiểm kê và công nhận di tích

Thượng tọa Thích Thế Thanh, trú trì chùa Tra Am và Tăng chúng có nguyện vọng không mong muốn chùa nằm trong danh sách kiểm kê và công nhận di tích

Trao đổi tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Thế Thanh, trú trì chùa Tra Am cho biết: “Khi nhận được giấy mời báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ các di tích lịch sử, các hoạt động lễ hội của cơ quan chức năng, bản thân không biết khai như thế nào. Vì chùa Tra Am từ trước đến nay chưa có một quyết định nào được công nhận di tích và chùa cũng không tổ chức hoạt động lễ hội. Chùa chỉ sinh hoạt thuần túy tôn giáo bình thường, không nhận một khoản tài trợ nào về di tích”.

Bà Nguyễn Ái Thanh, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Huế trình bày kế hoạch làm việc tại các cở sở
Bà Nguyễn Ái Thanh, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch TP.Huế trình bày kế hoạch làm việc tại các cở sở

Về việc chùa nằm trong danh sách kiểm kê, Thượng tọa Thích Thế Thanh không hay biết về quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chùa Tra Am có trong danh sách mục kiểm kê các công trình, địa điểm lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. "Bản thân tôi, từ ngày tiếp nhận trú trì đến nay không có xác nhận đồng thuận nào. Vì vậy, xin cơ quan cung cấp cho hồ sơ phê duyệt và chùa có nguyện vọng không nằm trong đối tượng kiểm kê", Thượng tọa trú trì chùa Tra Am nhấn mạnh.

Trước ý kiến của Thượng tọa Thích Thế Thanh, đại diện đoàn đề nghị chùa viết tờ trình, tại đây, đoàn làm việc chỉ ghi nhận các kiến nghị của đại diện chùa Tra Am và sẽ có văn bản báo cáo với UBND TP.Huế để trình lên UBND tỉnh.

Thượng tọa Thích Kiên Tuệ đón tiếp phái đoàn

Thượng tọa Thích Kiên Tuệ đón tiếp phái đoàn

Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã đến khu tháp Tổ sư Liễu Quán và chùa Viên Thông để làm việc. Tại 2 cơ sở trên, Hòa thượng Thích Quảng Tú, trú trì chùa Viên Thông và Thượng tọa Thích Kiên Tuệ hiện đang chăm sóc khu tháp Tổ sư Liễu Quán đã tiếp đón và trình bày rõ về việc chùa Viên Thông và khu tháp Tổ sư Liễu Quán hiện không phải di tích, không tổ chức lễ hội và không có các khoản thu nào liên quan đến tiền công đức, tài trợ dành cho các cơ sở di tích và hoạt động lễ hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày