Thêm 2 xe cứu thương tặng đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hỗ trợ bệnh nhân

Đại đức Thích Minh Phú, mạnh thường quân tặng 2 xe cứu thương đến Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
Đại đức Thích Minh Phú, mạnh thường quân tặng 2 xe cứu thương đến Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-9, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM), các mạnh thường quân tặng thêm 2 chiếc xe cứu thương đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

2 chiếc xe cứu thương hiệu Toyota, Hyundai, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng được tặng đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, do sự phát tâm của bà Lê Thị Giàu và bà Tạ Thị Minh Nguyệt (mỗi người 1 tỷ đồng) còn lại 700 triệu đồng do Đại đức Thích Minh Phú đóng góp tài trợ.

Trước đó, 30-8, Đại đức Thích Minh Phú, chùa Tường Nguyên cũng đã trao tặng 1 xe cứu thương đến Bệnh viện Đại học Y Dược để hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân.

Được biết, sáng 25-8, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng 6 chiếc xe cứu thương do Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP, Hội Từ thiện Tường Nguyên vận động, trong đó 5 xe được trao tặng đến 5 bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Ung Bướu, Bình Dân và Quận 4; 1 xe sử dụng phục vụ Tăng Ni tạm giao Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 điều hành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày