Thi thiết kế thiệp Phật đản PL.2557

GNO - Cuộc thi do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát động, bắt đầu nhận thiệp thiết kế từ ngày 27-4 tới 11-5-2013 (nhằm ngày 18-3 đến 2-4-Quý Tỵ).

banner.jpg
Banner cuộc thi do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM phát động

Thiệp dự thi gửi về địa chỉ: thichphuochue@gmail.com, tiêu đề: Thiệp dự thi mừng Phật đản PL.2557, “Bảy bước xưng Tôn”. Tác giả dự thi ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ facebook để BTC tiện liên lạc.

Được biết, nội dung thiệp phải thể hiện là hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh và vườn Lâm Tỳ Ni. Có thể thiết kế theo kiểu truyền thống hoặc phá cách, nhưng phải thể hiện được ý nghĩa sâu sắc về nội dung và thông điệp muốn truyền tải đến tất cả mọi người trên tinh thần văn hóa, giáo dục, từ bi, hỷ xả của Phật giáo. Đồng thời, tác giả cần viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) miêu tả nội dung đó.

Giải thưởng gồm có 1 giải nhất (500.000 đồng), 1 giải nhì (300.000 đồng), 1 giải ba (200.000 đồng) và 3 giải khuyến khích (100.000 đồng/giải). Các tác giả đạt giải còn được tặng kỷ niệm chương của Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM. Ngoài ra, BTC sẽ đưa thiệp lên trang Facebook "Văn hóa Phật giáo" để cư dân mạng bình chọn và trao 3 giải (nhất, nhì, ba) cho các tác giả có thiệp được bình chọn nhiều.

Tiêu chuẩn thiệp dự thi:

- Thiệp tham gia dự thi phải được gửi đến dưới dạng 1 file thiệp và 1 file CorelDRAW X4. 

- Thiệp dự thi có thể họa vẽ bằng tay hoặc bằng vi tính,  bố cục rõ ràng, ý nghĩa, đẹp và thể hiện đúng chủ đề của hội thi.

- Thiệp dự thi phải ghi rõ chủ đề, bình luận về bức thiệp. Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả tiếng Việt, tuyệt đối không viết tắt.

- Thiệp dự thi phải chưa từng được sử dụng trên các trang báo, chưa đạt bất cứ giải thưởng về thiệp nào, chưa xuất hiện dưới bất kỳ hình thức thương mại nào. Thiệp dự thi phải do chính tác giả gởi ảnh thiết kế và thuộc quyền sở hữu cá nhân mình.

- Số lượng thiệp dự thi tối đa của mỗi người: 3 thiệp

- Dung lượng thiệp: tối thiểu 3 MB/thiệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày