Thiên đường Bảo Sơn

Khu du lịch sinh thái Thiên đường Bảo Sơn là một trong những sự lựa chọn đầu tiên của người dân Thủ đô đang có nhu cầu giải trí sau một tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km về hướng tây, Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn do Tập đoàn Bảo Sơn đầu tư với số vốn lên tới 50 triệu USD, dù mới đi vào hoạt động nhưng đã sớm trở thành địa chỉ du lịch quen thuộc của Thủ đô.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 1
Cổng vào Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 2
Nhiều bạn bè thích thú với trò chơi kéo xe tay trên phố cổ.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 3
Làm tượng ở khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 4
Trong khu làng nghề dệt truyền thống.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 5
Du khách chọn mua các mặt hàng thủ công truyền thống tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 6
Biểu diễn quan họ tại khu phố cổ trong khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 7
Tiết mục múa lụa do các nghệ nhân Trung Quốc biểu diễn tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Thiên đường Bảo Sơn ảnh 8
Tổ hợp hoa đăng Hạ Long.

Thiên đường Bảo Sơn là một khu du lịch cao cấp được thiết kế liên hoàn với nhiều khu vui chơi vừa mang nét truyền thống vừa có tính hiện đại và sang trọng. Bước chân vào cổng, du khách như được tách mình khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Khu phố cổ mang đậm dấu ấn của 36 phố phường Hà Nội được phục dựng ngay trong khuôn viên rộng trên 5.000m2. Tại đây, hơn 20 ngôi nhà liền kề xây dựng theo kiểu “chồng diêm”, lợp ngói ta mà người ta thường thấy trong lối kiến trúc hồi đầu thế kỷ XX ở những khu phố cổ Hà Nội, và vài ba ngôi nhà có lối kiến trúc “tân thời” kiểu Pháp. Mỗi căn nhà là một cửa hàng bày bán các thứ vải vóc, đồ mỹ nghệ, nước giải khát... nhằm tái hiện lại cảnh sinh hoạt, kinh doanh của cư dân Hà Nội cách đây gần một thế kỷ. Bên hè phố, người ta còn thấy cả những gánh hàng rong với những chị bán hàng mình bận áo thâm, váy bu gà, đầu quấn khăn nhiễu đen bán mấy thứ hàng xén và nước chè xanh, kẹo bột... Thêm vào đó, thỉnh thoảng lại có anh phu xe kéo chiếc xe tay gọng mạ kền bóng loáng chạy qua chạy lại ý chừng như muốn mời khách lên xe dạo một vòng quanh khu phố cổ.

Rời khu phố cổ, đi bộ độ dăm chục thước du khách sẽ đến với khu làng nghề truyền thống. Ở đó du khách sẽ được chứng kiến cảnh những cô gái thôn quê đang canh tơ dệt cửi bên chiếc khung cửi bằng gỗ kẽo cà kẽo kẹt, được thấy cảnh những người thợ thủ công đang đục đá, đẽo tượng, chạm trổ hoành phi câu đối... rồi cả cảnh đan lát, thêu thùa, nặn nồi, xe đất... Tất cả như gợi lên khung cảnh một làng quê bình yên, êm ả của vùng đồng bằng Bắc Bộ thuở xa xưa. Và nếu như ai đó có nhã hứng với thú vui cùng thiên nhiên cỏ cây hoa lá thì xin mời ghé lại khu vườn thượng uyển, nơi có khoảng hơn 500 loài hoa lan quý cùng với khu vườn bướm và những pho tượng Di Lặc và La Hán cao lớn cả chục mét có dư.

Khu vui chơi giải trí theo lối hiện đại với sân khấu nhạc nước hoành tráng, nơi tổ chức các buổi biểu diễn chiếu phim laser, xiếc cá heo, hải cẩu với sức chứa lên tới 7.000 chỗ ngồi. Cách đó không xa, là một thế giới đại dương được xây dựng trong lòng 2 quả núi nhân tạo, nơi đây trưng bày khoảng 2.000 loại cá sống của các châu lục như cá mập, cá đuối, cá heo, hải cẩu, sư tử biển... và nhiều loại san hô và sinh vật biển quý hiếm. Đặc biệt, khu giải trí đa năng dành cho mọi lứa tuổi gồm nhiều trò chơi hấp dẫn và ấn tượng như đu quay, cưỡi ngựa, thám hiểm vũ trụ, đua ôtô điện, du thuyền cảm giác mạnh, tàu hỏa lắc lư; khu nhà ma... Ngoài ra, còn có cả phòng chiếu phim 4 chiều được bố trí 48 ghế quay, để người xem như đang ở trong thế giới huyền ảo.

Sau khi đã dạo chơi tham quan quanh cách khu trưng bày, du khách có thể thư giãn bằng cách ngâm mình hoặc vẫy vùng thỏa thích trong những khu bể bơi mát lạnh. Sau đó tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon với nhiều món ăn hấp dẫn như bánh xèo, bánh tôm, nem cuốn, xôi chim, xôi gà, cháo lươn, bún cá… ở trong khu phố ẩm thực.

Vào những đêm trăng sáng, du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng một Thiên đường Bảo Sơn lộng lẫy lung linh huyền ảo trong ánh đèn hoa đăng muôn màu muôn sắc cùng với những màn bắn pháo hoa ngoạn mục rực sáng cả bầu trời.

Đến với Thiên đường Bảo Sơn, bạn sẽ được tận hưởng một bầu không khí thư giãn có tính văn hóa cao, một nơi nghỉ ngơi sau một tuần dài làm việc mệt mỏi.

Thông tin tham khảo:
Giá vé vào tại Thiên đường Bảo Sơn:
- Ngày thường: 40.000 đồng/người lớn, và 30.000 đồng/trẻ em.
- Chủ nhật: 50.000 đồng/người lớn, và 40.000 đồng/trẻ em.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày