Thiền sư Nhất Hạnh được trao giải Gandhi Mandela 2019

GNO - Thiền sư Thích Nhất Hạnh được vinh danh tại New Delhi, Ấn Độ với giải thưởng Gandhi Mandela lần 1 vào hôm 11-7, ở lĩnh vực Hòa bình

th13.jpg
Đại diện của Thiền sư, Ahimsa Trust nhận giải

Năm 2008, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có chuyến hoằng pháp tại Ấn Độ. Dịp này, Thiền sư và các học trò đã có một buổi thiền hành từ tư dinh tổng thống đến Cổng chào Ấn Độ, trong ngày kỷ niệm sinh nhật Mahatma Gandhi. Thiền sư đã có thuyết giảng cho hơn 250.000 người, và các khóa tu cho hơn 10.000 người khác, bao gồm các viên chức, bác sĩ, giáo viên, giới truyền thông... Nhiều tác phẩm của Thiền sư cũng đã được xuất bản và phát hành ở Ấn Độ, cả tiếng Anh và Hindi, trong đó nổi bật là cuốn "Đường xưa mây trắng", viết về cuộc đời của Đức Phật.

Được biết, giải thưởng được trao cho các cá nhân trong các lĩnh vực đóng góp cho xã hội và môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày