Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) an vị Phật và khai mạc khóa tu thiền vipassana đầu năm mới

An vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 8 m
An vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 8 m
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mồng 2 Tết (11-2), tại trung tâm thiền vipassana, thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) diễn ra khóa tu thiền vipassana đầu Xuân Giáp Thìn do Hòa thượng Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì thiền viện Phước Sơn hướng dẫn.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc khóa thiền vipassana

Hòa thượng Thích Bửu Chánh phát biểu khai mạc khóa thiền vipassana

Chia sẻ trong buổi khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh cho biết khóa tu học đầu xuân tại thiền viện để đón nhận một năng lượng từ trường mới, tạo "căn nhà" hạnh phúc thân tâm, thông qua khóa tu học thiền đầu xuân này.

“Chúng ta đón Tết, với khí thế đón nhận cái mới, mỗi người đến thiền viện tu học thiền đầu xuân, tích cực chuyển hóa thân tâm, để nhận diện sự khổ đau và giải thoát khổ đau bằng trở về với tâm chánh niệm tỉnh giác, với hơi thở ra vào qua các khóa thiền vipassana”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Chư Tăng và Phật tử tại lễ khai mạc khóa tu thiền đầu Xuân Giáp Thìn

Chư Tăng và Phật tử tại lễ khai mạc khóa tu thiền đầu Xuân Giáp Thìn

Hòa thượng cũng nhắn nhủ không đợi đến Tết đến mới có xuân, mà quanh năm, lúc nào lòng ta cũng hoan hỷ thì mùa xuân hiển hiện.

Khóa tu học thiền vipassana đầu xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 11 đến 15-2-2024, tại trường thiền bảo tháp thiền viện Phước Sơn.

An vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 8 m

An vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 8 m

Dịp này, thiền viện Phước Sơn an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 8 m, do gia đình Phật tử Nguyễn Đức Tâm hỷ cúng, là một trong 10 tôn tượng được an trí trong khu vực rừng thiền thuộc thiền viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày