Thiếu ngủ dẫn đến sự liều lĩnh ở thanh thiếu niên

GNO - Thanh thiếu niên hay cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ sẽ có nguy cơ thực hiện nhiều hành vi liều lĩnh có thể gây tổn hại cho bản thân, theo một nghiên cứu gần đây.

hanhvilieulinh.jpg


Hành vi liều lĩnh có nguyên nhân từ thiếu ngủ - Ảnh chỉ mang tính minh họa

Các chuyên gia khảo sát hơn 50.000 học sinh trung học tại Hoa Kỳ về mức độ thường xuyên của các hành vi nguy hiểm mà các em hay thực hiện là: vừa nhắn tin vừa lái xe, không đeo dây an toàn, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, đi cùng xe với người có uống bia rượu.

Kết quả cho thấy nếu thanh thiếu niên ngủ trung bình 7 tiếng đồng hồ mỗi đêm hoặc ít hơn có khả năng thực hiện các hành vi vừa kể trên cao hơn so với các em có thời gian ngủ trung bình là 9 tiếng mỗi đêm.

Buồn ngủ có thể là nguyên nhân trực tiếp làm tăng rủi ro bị tổn thương. Hơn thế, nghiên cứu mới này còn chỉ ra rằng thiếu ngủ còn làm tăng các hành vi liều lĩnh, chính điều này làm tăng thêm các tổn thương khác.

“Thiếu ngủ làm cho bạn trở nên liều lĩnh và thiếu cân nhắc về hậu quả tiêu cực của một số hành vi”, các chuyên gia của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết trên báo cáo thường tuần của Tạp chí Morbidity and Mortality.

Tổ chức Nghiên cứu Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến nghị thanh thiếu niên tuổi từ 14-17 nên ngủ khoảng 8-10 tiếng mỗi đêm. Một số cách giúp dễ ngủ vào ban đêm là giảm ánh sáng đèn, không để điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác gần giường ngủ, có thời gian đi ngủ và thức dậy cố định mỗi ngày - CDC cho biết.

Ngoài thiếu ngủ ra, CDC còn khẳng định suy nhược tinh thần và stress cũng làm cho thanh thiếu niên trở nên liều lĩnh hơn.

Huệ Trần (Theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày