Thỉnh chư Tăng cầu an cho cung đường nhiều tai nạn

GNO - Hôm 8-8 qua, cảnh sát Sri Lanka đã chư Tăng đến chú nguyện, cầu an cho một đại lộ thường xảy ra tai nạn ở một đất nước có nhiều con đường nguy hiểm nhất thế giới này.

Theo đó, cảnh sát tại Mawathagama - khoảng 100 km về phía đông bắc thủ đô Colombo - đã cung thỉnh 3 nhà sư đến tụng kinh cầu an cho một nơi có 5 vụ tai nạn chết người trong một tháng (ảnh).

a vch.jpg

"Các cảnh sát giao thông ngồi bên lề đường, trong khi các nhà sư tụng kinh để hồi hướng cho đoạn đường uốn khúc nguy hiểm", một quan chức nói với AFP.

Theo cảnh sát Sri Lanka có khoảng 7 người thiệt mạng trên đường mỗi ngày.

Vị quan chức giấu tên cho biết đây là lần đầu tiên việc tụng kinh Phật nhằm cầu an được sử dụng để hỗ trợ về mặt tâm linh cho vấn đề lái xe ẩu, gây tai nạn đang lây lan trong quốc gia đa số theo Phật giáo.

Văn Công Hưng
(theo AFP)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày