Thọ giới Bồ-tát thì có kiêng ngũ vị tân?

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1270 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1270 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Xin hỏi, Phật tử thọ Bồ-tát giới thì có kiêng ăn ngũ vị tân cùng trứng và sữa?

(PHÚC LÊ, phle....@gmail.com)

Bạn Phúc Lê thân mến!

Rất tiếc là bạn không nói rõ việc thọ giới Bồ-tát theo giới kinh nào. Vì hiện nay có hai nhóm Phật tử thọ giới Bồ-tát. Một là thọ giới Bồ-tát theo kinh Phạm võng Bồ-tát giới, giới luật này thông cả xuất gia lẫn tại gia, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Hai là thọ giới Bồ-tát theo kinh Ưu-bà-tắc giới (Tại gia Bồ-tát giới) chỉ dành cho hàng Phật tử tại gia, gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nếu thọ giới Bồ-tát theo kinh Phạm võng Bồ-tát giới thì kiêng ngũ vị tân (hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu; giới thứ 4 của 48 giới khinh). Còn nếu thọ giới Bồ-tát theo kinh Ưu-bà-tắc giới thì không có quy định này (nhưng trong 6 ngày trai giới mỗi tháng cũng cần kiêng ngũ vị tân).

Về việc dùng trứng và sữa cũng có hai trường hợp. Người thọ giới Bồ-tát theo kinh Ưu-bà-tắc giới không có quy định phải ăn chay trường (trừ 6 ngày trai giới nên ăn chay) nên dùng trứng và sữa bình thường, tùy nhu cầu mỗi người. Riêng người thọ giới Bồ-tát theo kinh Phạm võng Bồ-tát giới thì phải ăn chay trường (giới không ăn thịt, giới thứ 3 của 48 giới khinh) nên cần tìm hiểu và cân nhắc về việc ăn trứng và sữa.

Việc ăn chay (thuần thực vật; nhằm phân biệt với cách ăn chay-có thịt của những trường phái ngoại đạo) hiện nay gồm ba nhóm chính: 1-Ăn chay có uống sữa và ăn trứng. 2-Ăn chay có uống sữa nhưng không ăn trứng. 3-Ăn chay hoàn toàn, không ăn tất cả thực phẩm liên quan đến trứng và sữa. Ăn chay trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện gồm đủ cả ba cách ăn chay nói trên. Phổ biến nhất là cách ăn chay có uống sữa và các chế phẩm từ sữa (bơ, phô-mai, sữa chua v.v…). Một số ít vị ăn chay có dùng trứng (công nghiệp) và sữa. Một số chư vị khác ăn thuần chay không dùng trứng và sữa.

Điều quan trọng là hiện Giáo hội cũng chưa ban hành một văn bản mang tính giáo quy hay giới luật nào quy định cụ thể về việc ăn chay ngoài các nguyên tắc ăn chay truyền thống như không ăn thịt, không sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ…, nên người Phật tử Việt Nam ăn chay theo cách nào hoàn toàn tùy thuộc vào chọn lựa của cá nhân, phù hợp với điều kiện sức khỏe của mỗi người. Vì thế, ăn chay có trứng và sữa hay không là do bạn lựa chọn.

Nhân đây, có điều đáng lưu tâm là việc thọ giới Bồ-tát có sự khác nhau giữa các giới kinh. Khác biệt lớn nhất là người thọ giới Bồ-tát theo kinh Phạm võng Bồ-tát giới cần trường trai và tuyệt dục. Còn người thọ giới Bồ-tát theo kinh Ưu-bà-tắc giới thì không trường trai và tuyệt dục. Nên thiết nghĩ, ban tổ chức các giới đàn trước khi trao truyền giới Bồ-tát cho Phật tử tại gia cần có những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể như giới đàn này trao truyền giới Bồ-tát theo giới kinh nào, người Phật tử thọ giới theo giới kinh đó cần tuân thủ những gì. Hàng Phật tử tại gia cũng cần tìm hiểu trước để tự lượng sức mà phát tâm thọ trì. Tránh trường hợp thọ giới rồi mới hiểu ra mình vì nhiều nguyên nhân khách quan chưa thể kham nhẫn để gìn giữ.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ Phật học năm 2024

GNO - Ngày 14-10, thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký đã ký thông báo về việc tuyển sinh chương trình thạc sĩ Phật học khóa VIII và tiến sĩ Phật học khóa VI, hệ chính quy năm 2024 dành cho đối tượng là Tăng Ni, cư sĩ Phật tử.

Thông tin hàng ngày