Thông báo về tham dự trực tiếp Hội nghị Ban Thường trực và Hội nghị kỳ 6 Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vào tháng 1-2021 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - Ảnh: Bảo Toàn
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự vào tháng 1-2021 tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-12, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phổ biến Thông báo về tham dự trực tiếp Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự (2017-2022)

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực phổ biến Thông báo số 35/TB-HĐTS/VP2 về tham dự trực tiếp Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội nghị kỳ 6 - Khóa VIII Hội đồng Trị sự (2017-2022)

Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Do đó, Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Hội đồng Trị sự để tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Giáo hội được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến như sau:

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ngày 30-12-2021 (khai mạc lúc 8 giờ), tại phòng họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Hội đồng Trị sự, ngày 31-12-2021 (khai mạc lúc 8 giờ) tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

Thành phần tham dự: Tất cả thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên và Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự trú xứ tại TP.Hồ Chí Minh: Tham dự Hội nghị trực tiếp tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Mỗi Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương: Cử 2 đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN gởi đến chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Tăng Ni, Cư sĩ Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương biết để tham dự hội nghị.

Thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ngày 27-12-2021

Thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ngày 27-12-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày