Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Vang chú nguyện tôn tạo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại niệm Phật đường Trừng Hà
Chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại niệm Phật đường Trừng Hà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-3 (3-2-Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Vang tổ chức lễ chú nguyện, rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tôn trí tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện - niệm Phật đường Trừng Hà (xã Phú Gia).
Chư tôn đức chứng minh sái tịnh

Chư tôn đức chứng minh sái tịnh

Chứng minh, cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Vang, cùng Tăng Ni các tự viện, niệm Phật đường trên địa bàn huyện.

Chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện, đội ngũ nghệ nhân đã rót đồng tôn tạo tượng Đức Bổn Sư Thích Ca trong tiếng niệm Phật.

Đội thợ rót đồng

Đội thợ rót đồng

Được biết, tôn tượng cao 2,35 m. Sau khi hoàn chỉnh, tượng sẽ được tôn trí trang nghiêm tại chánh điện niệm Phật đường Trừng Hà - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Phú Vang để Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ, chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày