Thừa Thiên Huế: Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sách tấn Phật tử nhân dịp tân niên

Chư tôn đức trao lộc đầu năm đến các Phật tử
Chư tôn đức trao lộc đầu năm đến các Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 23-2, tại Hội trường tổ đình Từ Đàm (số 1, đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế), nhân dịp tân niên, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp gỡ và có lời sách tấn đến 500 Phật tử trên địa bàn tỉnh.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Hiện diện tại buổi gặp đầu năm có Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Giác Đạo đã có lời chúc sức khỏe đầu năm và sách tấn hàng Phật tử tại gia tinh tấn tu học theo giáo lý Đức Phật để có được niềm an lạc trong cuộc sống nhằm kiến tạo sự bình an cho bản thân và xã hội.

Buổi gặp mặt đầu năm của các Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế trong niềm hoan hỷ

Buổi gặp mặt đầu năm của các Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế trong niềm hoan hỷ

Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin với Báo Giác Ngộ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 200 đơn vị Gia đình Phật tử và gần 400 niệm Phật đường sinh hoạt, với tổng số 2.092 huynh trưởng và 9.243 đoàn sinh tham gia.

"Ban Hướng dẫn Phật tử đã thực hiện đúng chức năng là hướng dẫn, hỗ trợ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho hàng Phật tử tại gia sống theo tinh thần Từ bi - Trí tuệ của Phật giáo, nhằm đem lại lợi ích an lạc cho tự thân, có ý thức xây dựng cuộc sống an vui, phát huy tinh thần hộ trì Tam bảo, phục vụ quần sanh; tích cực động viên hàng cư sĩ Phật tử tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa...", Thượng tọa Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Các Phật tử được lắng nghe những lời sách tấn tu tập trong tinh thần “Giới hòa đồng tu”
Các Phật tử được lắng nghe những lời sách tấn tu tập trong tinh thần “Giới hòa đồng tu”

Nhân dịp đầu năm, chư tôn đức cũng đã trao lộc đến các Phật tử trong niềm hỷ lạc của mùa xuân Di Lặc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày