Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ triển khai hệ thống hành chánh văn phòng điện tử

Buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
Buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) về việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cập nhật lưu trữ dữ liệu số trong hành chính của Giáo hội.
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Hoàng Bảo Hùng giới thiệu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông trong hành chánh văn phòng điện tử

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Hoàng Bảo Hùng giới thiệu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông trong hành chánh văn phòng điện tử

Tại buổi làm việc, Trung tâm đã giới thiệu các giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành hệ thống văn phòng điện tử hiệu quả, quản lý giao việc, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện công việc.

Các giải pháp quản lý, lưu trữ các văn bản, hồ sơ điện tử thay cho văn bản, tài liệu giấy, thống kê đầy đủ về tình trạng xử lý công việc, văn bản được giao, nghiệp vụ quản lý văn bản đi, đến của đơn vị, tích hợp chữ ký số, nhắc việc tự động.

Bên cạnh đó, đại diện trung tâm cũng chia sẻ phương án phát triển trang website của Giáo hội (www.phatgiaohue.vn).

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã có lời cảm ơn đến lãnh đạo và thành viên các phòng, ban Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh đã nhiệt tình phối hợp cũng như trình bày những ưu điểm thiết thực của việc áp dụng công nghệ thông tin trong hệ thống văn phòng điện tử.

Hòa thượng nhấn mạnh đây là lĩnh vực quan trọng, hiệu quả, tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công tác điều hành của Giáo hội. Thời gian đến, Ban Trị sự sẽ lên phương án để sớm thực hiện, triển khai đến các ban, đơn vị trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã và đề xuất Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo để các đơn vị sử dụng hệ thống hiệu quả, kịp thời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày